Google bị phạt khoản tiền kỷ lục do vi phạm bản quyền

Theo Trần Võ/nhadautu.vn

Google đã bị các cơ quan quản lý cạnh tranh của Pháp phạt 500 triệu euro (593 triệu USD) hôm thứ Ba vì không tuân thủ lệnh đàm phán với các nhà xuất bản tin tức về việc sử dụng nội dung của họ.

 Google bị phạt khoản tiền kỷ lục do vi phạm bản quyền.  Ảnh: Reuters.
Google bị phạt khoản tiền kỷ lục do vi phạm bản quyền. Ảnh: Reuters.

Tờ Autorité de la của Pháp cho biết Google đã vi phạm một phán quyết vào tháng 4/2020, theo đó yêu cầu công ty này đàm phán thỏa thuận cấp phép "một cách thiện chí" với các nhà xuất bản và hãng thông tấn về mọi trường hợp tái sử dụng nội dung có bản quyền.

Luật mới của Liên minh châu Âu (EU) về bản quyền kỹ thuật số quy định cái gọi là "quyền liên quan" nhằm đảm bảo rằng các nhà xuất bản tin tức được thanh toán khi tác phẩm của họ hiển thị trên các trang web, công cụ tìm kiếm và các nền tảng truyền thông xã hội khác.

Sang tháng 9/2020, các nhà xuất bản tin tức bao gồm AFP đã đệ đơn khiếu nại lên các cơ quan quản lý và nói rằng Google từ chối thanh toán tiền hiển thị nội dung trong các tìm kiếm trên internet.

Theo France 24, đây là khoản tiền phạt lớn nhất từ ​​trước đến nay mà cơ quan giám sát cạnh tranh của Pháp đưa ra đối với một công ty không tuân thủ một trong các phán quyết của mình.

Trong trường hợp Google không thể đàm phán với các nhà xuất bản tin tức Pháp về chi phí hiển thị bài báo, hình ảnh, video của các nhà xuất bản này trên các trang tìm kiếm hay Google News, công ty sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt bổ sung lên đến 900.000 euro mỗi ngày.

Google cho biết họ "rất thất vọng" trước quyết định hôm thứ Ba.

Người phát ngôn của Google nói rằng: "Chúng tôi đã hành động một cách thiện chí trong toàn bộ quá trình. Khoản tiền phạt bỏ qua nỗ lực của chúng tôi trong việc cố gắng đạt được thỏa thuận và thực tế về cách thức hoạt động của tin tức trên nền tảng Google".

Người phát ngôn nói thêm: "Cho đến nay, Google là công ty duy nhất đã công bố thỏa thuận về các quyền của các nước hoạt động. Chúng tôi cũng sắp hoàn tất một thỏa thuận với AFP bao gồm thỏa thuận cấp phép toàn cầu, cũng như thù lao cho các ấn phẩm báo chí của họ".

Khoản tiền phạt kỷ lục là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến bản quyền đang diễn ra giữa những 'gã khổng lồ' công nghệ như Google, Facebook và các nhà xuất bản tin tức.

Pháp là quốc gia đầu tiên áp dụng luật bản quyền mới của Liên minh châu Âu, vốn đang gây nhiều tranh cãi.

Pháp không phải là quốc gia duy nhất đưa Google thực hiện nhiệm vụ bồi thường cho các tổ chức tin tức. Năm ngoái, Úc đã yêu cầu Google và Facebook trả tiền cho các hãng truyền thông để có quyền đăng các câu chuyện của họ. Ban đầu, Facebook từ chối, có thời điểm hạn chế người Úc xem hoặc chia sẻ nội dung tin tức, trước khi đi đến thỏa thuận với chính phủ.