Hội nghị Bộ trưởng OECD 2025: Việt Nam nhấn mạnh hợp tác tài chính xanh, chuyển đổi số
Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD- MCM) năm 2025 đã chính thức khép lại tại Paris, Cộng hoà Pháp với nhiều kết quả tích cực. Đoàn Bộ Tài chính Việt Nam, do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đã đóng góp nhiều sáng kiến thiết thực về tài chính xanh, tăng trưởng bao trùm và chuyển đổi số, góp phần định hình các ưu tiên hợp tác toàn cầu vì một tương lai phát triển bền vững, bao trùm và tự cường.

Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động địa chính trị, biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế và sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ. Chủ đề hội nghị - “Dẫn dắt con đường hướng tới sự thịnh vượng bền vững, bao trùm và tự cường thông qua thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo dựa trên luật lệ” - phản ánh nhu cầu cấp thiết của các quốc gia trong việc tăng cường hợp tác và củng cố trật tự kinh tế quốc tế dựa trên luật lệ.
Tại các phiên thảo luận, các nước thành viên OECD đã trao đổi sâu rộng về các nội dung trọng tâm như: Củng cố hệ thống thương mại toàn cầu; tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo nhằm hướng tới phát triển bền vững; thúc đẩy cạnh tranh công bằng; thu hẹp khoảng cách giới và chuyển đổi xanh - số.
Hội nghị một lần nữa khẳng định vai trò trung tâm của OECD trong việc thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện năng suất và xây dựng các nền kinh tế kiên cường, bao trùm và bền vững. OECD cũng nhấn mạnh cam kết tiếp tục hợp tác với các tổ chức đa phương lớn như Liên Hợp quốc, APEC, ASEAN, G7, G20 và các khu vực như châu Phi, Mỹ Latinh, Trung Đông, Đông Nam Á...
Trong hai ngày 3 và 4/6, tại các phiên thảo luận của hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng đã có những phát biểu quan trọng, đưa ra các sáng kiến và đề xuất chính sách của Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững.
Tại phiên thảo luận ngày 3/6 với chủ đề "Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh vai trò then chốt của tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn và các chính sách hỗ trợ đầu tư bền vững. Bộ trưởng cho biết, Việt Nam đang tích cực phát triển thị trường trái phiếu xanh, thiết lập tiêu chuẩn môi trường minh bạch, hài hòa với quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội đầu tư cho khu vực tư nhân thông qua các mô hình đối tác công - tư.

Bộ trưởng cũng khẳng định, để huy động được nguồn lực cho các mục tiêu bền vững, Việt Nam đang triển khai áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và báo cáo phát triển bền vững (GRI), đồng thời tăng cường giám sát tài chính công khai nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Cùng với đó, việc hợp tác với các định chế tài chính quốc tế và nâng cao nhận thức doanh nghiệp về phát triển bền vững là yếu tố không thể thiếu.
Tại phiên thảo luận với chủ đề "Nâng cao đa dạng hóa và trình độ phát triển để ứng phó tốt hơn với điều kiện luôn biến động ", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực nội tại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Ông khẳng định, các quốc gia cần tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nội địa, cải thiện kỹ năng lao động và sẵn sàng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Ngày 4/6, tại Phiên nhóm 5.1 về “Tận dụng chuyển đổi số và luồng dữ liệu xuyên biên giới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực số: Thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về năng lực cạnh tranh số và phát triển chính phủ điện tử; tiên phong trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và hạ tầng dữ liệu quốc gia.

Thông tin với các đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Việt Nam đã ban hành chiến lược có tính đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu: Xây dựng hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, từng bước làm chủ một số công nghệ chiến lược (Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật - IoT, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, bán dẫn, công nghệ lượng tử…); phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, công nghiệp văn hoá số; quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương trên môi trường số, xây dựng, kết nối, chia sẻ đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên số, dữ liệu số, hình thành sàn giao dịch dữ liệu.
Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, để thực hiện mục tiêu trên cần thực hiện nhiều giải pháp. Theo đó, cần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Đồng thời, tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh.
Cùng với đó, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp; thu hẹp khoảng cách số thông qua các chính sách xây dựng thư viện số và đào tạo kỹ năng số cơ bản cho người dân, hỗ trợ vùng sâu vùng xa tiếp cận internet băng rộng; tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để tận dụng lợi ích từ quá trình chuyển đổi số đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường, Việt Nam cho rằng, OECD cần khuyến khích và thúc đẩy hình thành nền kinh tế số xanh (Green Digital Economy), với các khuôn khổ chính sách hỗ trợ chuyển đổi số đi đôi với trung hòa carbon, phát triển nền kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghệ số; khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng số thông minh và tiết kiệm năng lượng, đổi mới sáng tạo công nghệ xanh, hỗ trợ startup và doanh nghiệp phát triển giải pháp công nghệ giúp giảm khí thải, tiết kiệm năng lượng.
Bên cạnh đó, thực tiễn cho thấy thương mại điện tử đóng vai trò đắc lực trong việc tạo sinh kế mới cho phụ nữ, có tiềm năng to lớn để trở thành công cụ trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Tuy nhiên, để thương mại số phát huy vai trò xúc tác nêu trên, các nước OECD cần nghiên cứu, thảo luận các chính sách tài chính nhằm hỗ trợ cải thiện hạ tầng số ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ cho nữ doanh nhân khởi nghiệp số.
Trong khuôn khổ hội nghị, đoàn Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Tổng Thư ký OECD, Tổng Thư ký ASEAN, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel... nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong khuôn khổ OECD nói riêng và quan hệ song phương giữa Việt Nam và các đối tác, đặc biệt là trên các lĩnh vực chuyển đổi số và hội nhập kinh tế toàn cầu, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững đã đề ra.
Nhân dịp này, các đối tác một lần nữa ghi nhận và đánh giá cao vai trò và đóng góp thiết thực của Việt Nam trên cương vị đồng Chủ tịch SEARP nhiệm kỳ 2022 - 2025, góp phần đưa SEARP trở thành một trong những chương trình khu vực thành công nhất của OECD, thúc đẩy cải cách theo hướng tiệm cận ngày càng gần hơn với các tiêu chuẩn cao về quản trị toàn cầu; khẳng định tiếp tục phối hợp, hỗ trợ và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và OECD trong tương lai.