Kế hoạch 700 tỷ USD thay đổi, Dow Jones mất 411 điểm

.

Phố Wall mất điểm mạnh sau khi Bộ tài chính Mỹ thông báo thay đổi kế hoạch sử dụng 700 tỷ USD.

 

 

Chứng khoán Mỹ giảm ngày thứ ba liên tiếp do Bộ Tài chính có kế hoạch sử dụng tiền trong gói giải cứu trị giá 700 tỷ USD nhằm hỗ trợ cho vay tiêu dùng vào ban đầu, càng làm tăng thêm lo ngại về việc chính phủ sẽ có kế hoạch sử dụng 700 tỷ như thế nào để khôi phục lại các ngân hàng.

 

Dự báo ảm đạm của Best Buy càng tăng thêm lo ngại về việc kinh tế ngày càng xấu đi sáu khi chuỗi cửa hàng bán lẻ hàng điện tử lớn nhất Mỹ cho biết người tiêu dùng đã cắt giảm bớt các khoản chi, khiếp Best Buy lâm vào tình cảnh u ám nhất trong 42 năm.

Cổ phiếu năng lượng tiếp tục đi xuống vì giá dầu thô tiếp tục sụt giảm do chính phủ Mỹ cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu trên toàn thế thế giới. Giá dầu thô giao dịch tại thị trường Mỹ giảm 3,17 USD và thiết lập mức 56,16 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 1/2007.

Bộ trường Bộ Tài chính Mỹ Henry Paulson cho biết Bộ Tài chính hiện đang tập trung hỗ trợ các tổ chức tài chính thông qua việc đầu tư trực tiếp. Những bình luận của ông đã làm tăng thêm những khó khăn đối với kinh tế Mỹ. Sau khi có thông tin thay đổi, nhà đâu tư càng hoảng sợ và có thêm lý do bán ra.

Khi Quốc hội Mỹ thông qua gói giải cứu trị giá 700 tỷ vào tháng trước, mục đích ban đầu là mua lại những tài sản hư hỏng của ngân hàng, đặc biệt là những chứng khoản bảo đảm bằng tài sản thế chấp.

 

Chỉ số S&P 500 rớt 46,65 điểm, tương đương 5,2% xuống còn 852,3 điểm và mất 8,5% trong ba ngày. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 411,3 điểm, tương đương 4,7%, ngừng giao dịch ở mức 8.282,66 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 5,2% xuống còn 1.499,21, mức đóng cửa thấp nhất trong 5 năm.

 

Chứng khoán châu Âu giảm điểm ngày thứ hai liên tiếp do nhà đầu tư dự đoán lợi nhuận sẽ giảm và giá hàng hóa đi xuống đẩy cổ phiếu khoáng sản và cổ phiếu dầu xuống thấp hơn. Chỉ số FTSE 100 giảm 64,67 điểm, tương đương 1,5%, xuống còn 4.182,02 điểm.

 

Theo Khánh Hoa
(Cafef)