Kịp thời điều chỉnh lịch bay, tuyến bay ứng phó nguy cơ mưa lớn
Các hãng hàng không theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để kịp thời điều chỉnh lịch bay, tuyến bay và ga đến cho phù hợp, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động bay khi có thời tiết xấu do mưa lớn gây ra.

Bộ Xây dựng ngày 23/6 cho biết, đã có công điện khẩn số 28/CĐ-BXD gửi các cục, các sở Xây dựng, các tổng công ty… về việc tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét ở miền núi trung du Bắc Bộ.
Bộ Xây dựng cho biết, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn có thể tiếp tục xảy ra tại các tỉnh miền núi trung du Bắc Bộ, lũ trên sông Cầu tại tỉnh Thái Nguyên có thể đạt đỉnh trên báo động 3.
Nguy cơ rất cao xảy ra ngập sâu tại vùng trũng, sạt lở đất, lũ quét tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.
Do đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, khẩn trương tập trung chỉ đạo, chủ động kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn, không để bị động, bất ngờ; rà soát, triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông và an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng khi có tình huống thiên tai xảy ra.
Trong đó, Bộ đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an toàn cho sản xuất, an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống đê điều, hạ tầng cung cấp điện.
Riêng với Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty quản lý bay Việt Nam, Bộ Xây dựng yêu cầu chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, công tác điều hành, chỉ huy bay để kịp thời phát hiện và xử lý khắc phục các sự cố.
Bộ yêu cầu chỉ đạo các hãng hàng không theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để kịp thời điều chỉnh lịch bay, tuyến bay và ga đến cho phù hợp nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động bay khi có thời tiết xấu do mưa lớn gây ra.
Bộ cũng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố (trong khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ) phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành ở địa phương, các Khu Quản lý đường bộ và các đơn vị quản lý bảo trì đường bộ, đường sắt, đường thủy chủ động khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra.
Các sở xây dựng phân luồng, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý, phối hợp với ngành đường sắt trong việc điều hành vận tải, tăng bo, chuyển tải hành khách và hàng hóa khi có yêu cầu…