Mua vé số như một hình thức đầu tư, khách hàng trúng 112 tỷ đồng

Thanh Sơn - Bích Ngọc

Ngày 08/01/2020, Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu (thuộc Vietlott) đã tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ QSMT thứ 379 ngày 04/01/2020 cho khách hàng đến từ Bình Dương. Khách hàng mua 33 bao 8, trong đó, vé 5 bao 9 trúng thưởng tổng cộng hơn 112 tỷ đồng và các bao 8 còn lại trúng hơn 6,8 triệu đồng.

Ông H.T.Đ nhận giải tại lễ trao thưởng sáng 8/1. Ảnh: Vietlott
Ông H.T.Đ nhận giải tại lễ trao thưởng sáng 8/1. Ảnh: Vietlott

Trước đó, Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu (thuộc Vietlott) đã tiếp nhận vé trúng thưởng từ khách hàng H.T.Đ. Qua kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé bao 9 của khách hang đã trúng tổng giá trị giải thưởng 112.027.702.950 đồng sản phẩm Power 6/55  kỳ QSMT thứ 379 ngày 04/01/2020 (trong đó giải Jackpot 1 là 111.099.202.950 đồng, phần còn lại các giải nhỏ khác). Vé trúng thưởng được phát hành tại điểm bán hàng số 391 đường Phú Lợi, Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Ông H.T.Đ chia sẻ “Tôi thường xuyên mua vé số tự chọn Vietlott từ tháng 10/2018. Đặc biệt yêu thích loại hình xổ số này vì có thể chọn được các số theo sở thích của mình. Sản phẩm tôi hay chơi là Mega 6/45 và Power 6/55 và thường mua bao 9. Tôi thường dựa vào kết quả của khoảng 20 kỳ gần nhất để nghiên cứu các bộ số sẽ mua cho kỳ mua tiếp theo của mình. Sau khi nhận giải thưởng tôi sẽ sử dụng số tiền này để mở rộng kinh doanh, làm các chương trình từ thiện và tiếp tục mua vé ủng hộ Vietlott”.

"Tôi lập quỹ 200 triệu đồng chơi Vietlott từ 10/2018, đến giờ cũng trúng nhiều, lớn nhỏ đều có, cao nhất là 178 triệu đồng. Tôi chỉ mua vé Mega 6/45 và Power 6/55 theo dạng chơi bao, ít thì vài trăm nghìn, nhiều thì 5-7 triệu mỗi kỳ quay nhưng đến giờ 'tiền quỹ' vẫn chưa hết", ông Đ nói.

Vị khách này chia sẻ thêm, ngoài 5 bao 9 trúng Jackpot nói trên, ông còn mua 33 bao 8. Trong đó, vé 5 bao 9 trúng thưởng tổng cộng hơn 112 tỷ đồng và các bao 8 còn lại trúng hơn 6,8 triệu đồng.

Khách hàng này cho biết bản thân là dân làm ăn, từng làm trưởng phòng kế hoạch đầu tư một doanh nghiệp trước khi mở công ty riêng nên tìm hiểu rất kỹ về Vietlott. Ông thuộc hầu hết cơ cấu giải thưởng và thống kê kết quả trong khoảng chục kỳ quay số gần nhất để chọn số cho đợt tiếp theo. Sau khi trúng thưởng, chiều qua (7/1), ông lại tiếp tục mua thêm một vé chơi bao 5,6 triệu đồng và có thể đọc vanh vách các con số trong đó.

Sáng 8/1 khi đến chi nhánh Vietlott nhận giải, ông Đ. đeo thêm mặt nạ, áo khoác khi nhận thưởng. Khách hàng này nói thông tin trúng thưởng mới chia sẻ cho vợ con biết nhưng họ không xuất hiện tại buổi lễ.

Ông H.T.Đ dành tặng số tiền là 250.000.000 đồng cho các hoạt động từ thiện và chương trình an sinh xã hội tại địa phương như: Cặp lá yêu thương, học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn, … Khách hàng cũng dành tặng 50.000.000đ cho chủ điểm bán hàng đã bán vé trúng Jackpot. Ngay tại buổi lễ trao thưởng, khách hàng đã trực tiếp trao tặng 2 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang bán vé số dạo để mưu sinh, mỗi phần quà trị giá 5.000.000 đ/ người.

Jackpot ông Đ. nhận là giải độc đắc đầu tiên Vietlott tìm được chủ nhân trong năm nay. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, khách hàng này nhận hơn 100 tỷ đồng.