Mừng sinh nhật 23 năm, NCB dành tặng “cơn mưa” quà cho khách hàng

PV.

Hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế vững chắc là kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn bởi tính hiệu quả, an toàn và các sản phẩm dịch vụ mang đến nhiều trải nghiệm phong phú tới khách hàng…

Tính đến 30/6/2018, tổng tài sản NCB đạt 73.520 tỷ đồng, tăng 2,3% so với đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 15,6 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2017
Tính đến 30/6/2018, tổng tài sản NCB đạt 73.520 tỷ đồng, tăng 2,3% so với đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 15,6 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2017

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 6/2018, vốn điều lệ của toàn hệ thống ước đạt 519,01 nghìn tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống ước đạt 720,43 nghìn tỷ đồng, tăng so với cuối năm 2017. Tổng tài sản hệ thống đạt 10,42 triệu tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm 2017 và tăng 22,6% so với năm 2016, trong đó, tiền gửi bao gồm người dân, DN, định chế tài chính khác trên 8 triệu tỷ đồng và riêng phần huy động vốn của dân cư ước tính chiếm khoảng 60%.

Để có được những số liệu ấn tượng của toàn hệ thống, đó là nỗ lực của từng TCTD và một trong những minh chứng rõ nét đó là Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB).

Trải qua 23 năm xây dựng và phát triển, tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Sông Kiên, NCB đã từng bước khẳng định được vị thế thương hiệu trên thị trường tài chính - tiền tệ Việt Nam, đóng góp tích cực cho nền kinh tế.

Đặc biệt kể từ năm 2014, NCB đón nhận làn sóng đầu tư từ những cổ đông mới và được bổ sung các cán bộ quản lý, điều hành mới là những người nhiệt huyết và có nhiều kinh nghiệm về quản trị ngân hàng.

Từ đây, NCB đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, xác định mục tiêu chiến lược trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam và Nhà tư vấn tài chính thông minh, cam kết cung cấp các dịch vụ tài chính nhanh chóng, thân thiện và được ‘may đo’ cho từng khách hàng.

Không chỉ thay đổi hệ thống nhận diện mới trẻ trung, gần gũi và hiện đại, NCB đi theo hướng phát triển dựa vào thế mạnh chuyên biệt, chọn thị trường ngách mà đối thủ ít hoặc chưa khai thác.

Theo đó, Ngân hàng cung cấp những sản phẩm tài chính được xem là “đo ni đóng giày” cho từng khách hàng. Dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại sẵn có, NCB đưa các kênh trực tuyến phục vụ khách hàng, tiếp nhận và thông báo hồ sơ trực tuyến, hiện đại và nhanh chóng.

Đáp lại sự nỗ lực bền bỉ, NCB đã nhanh chóng trở thành một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất về lợi nhuận. Cụ thể, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của ngân hàng trong năm 2016 đạt 67% so với năm 2015, mức tăng trong năm 2017 đạt hơn 100% so với năm 2016. Tính đến 30/6/2018, tổng tài sản NCB đạt 73.520 tỷ đồng, tăng 2,3% so với đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 15,6 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2017…

NCB cũng nhiều năm vinh dự nhận các giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như “Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2017” và “500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2018”; Ngân hàng Số tốt nhất Việt Nam 2017 (Best Digital Bank Vietnam 2017) và Giải thưởng Top 10 Thương hiệu Vàng Hội nhập Châu Á - Thái Bình Dương 2017 (Top 10 Asia - Pacific Golden Brand 2017), “Ngân hàng có dịch vụ SME tốt nhất năm 2017” (Best SME Service Bank 2017)…

Nhằm tri ân hàng triệu khách hàng đã luôn đồng hành trong suốt 23 năm phát triển của mình, NCB triển khai chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm “Chào sinh nhật - Gửi tri ân” với tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng dành cho tất cả khách hàng trong thời gian từ nay đến 15/11/2018.

Mừng sinh nhật 23 năm, NCB dành tặng “cơn mưa” quà cho khách hàng - Ảnh 1
 
Ngoài ra NCB còn dành tặng nhiều ưu đãi trong chương trình “Sinh nhật như ý – Giảm phí chuyển tiền” từ ngày 01/7 – 18/9/2018 cho khách hàng doanh nghiệp thanh toán quốc tế. Theo đó, doanh nghiệp lần đầu chuyển tiền quốc tế sẽ được miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế (chỉ áp dụng với USD và EUR).

Từ những lần giao dịch tiếp theo, khách hàng sẽ được giảm tối đa 80% chi phí chuyển tiền. Với những khách hàng hiện hữu đang sử dụng dịch vụ của NCB, sẽ được hưởng mức ưu đãi 70% nếu số tiền giao dịch dao động từ 50.000 USD tới 100.000 USD.

Với số tiền từ 100.000 USD đến 200.000 USD, NCB sẽ dành mức ưu đãi là 75%. Trong trường hợp số tiền giao dịch từ 200.000 USD trở lên, khách hàng sẽ tiết kiệm 80% chi phí thanh toán quốc tế.

Đại diện của NCB cho biết: “Tham gia chương trình “Chào sinh nhật – Gửi tri ân”, khách hàng sẽ được hưởng ‘lợi ích kép’ khi khoản tiền của mình được đảm bảo, sinh lời vững bền và còn được tặng những phần quà vô cùng giá trị.

Bên cạnh đó, với “Sinh nhật như ý – Giảm phí chuyển tiền”, các doanh nghiệp được hỗ trợ tiết kiệm chi phí khi thanh toán quốc tế, hơn cả, thông qua chương trình này, Ngân hàng Quốc Dân hi vọng sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy hoạt động giao thương, nhất là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa với đối tác nước ngoài. 

Tất các chương trình trên là lời cảm ơn và tri ân sâu sắc của NCB tới các khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng ngân hàng trong suốt thời gian qua”.