Ngân hàng "chờ" tham gia "môi giới" hàng hóa
Một số ngân hàng thương mại nước ngoài cho biết đang chờ sự cho phép của Chính phủ để tham gia hoạt động môi giới tài chính trên thị trường hàng hóa ở Việt Nam.
Ông Vinayak Herur, Giám đốc khối tài chính doanh nghiệp (DN), Ngân hàng ANZ Việt Nam trong một phỏng vấn gần đây cho hay điều kiện pháp lý tại Việt Nam chưa chín muồi cho hoạt động môi giới tài chính trên thị trường hàng hóa. Ông nói ANZ sẽ sẵn sàng tham gia thị trường này khi Chính phủ cho phép và tạo ra khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của ngân hàng.
Ở nhiều quốc gia khác, ANZ đang cung cấp sản phẩm là giao dịch giao ngay, giao sau, hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi, công cụ phòng chống rủi ro biến động giá đối với hàng hóa là các kim loại quý, các loại khoáng sản, nông sản…
Một người môi giới ngành hàng nông sản của một ngân hàng Singapore ở Việt Nam cho biết thường xuyên đi dự các hội thảo, hội nghị chuyên ngành lớn ở TP. Hồ Chí Minh để tìm kiếm khách hàng là các DN kinh doanh xuất khẩu cao su, cà phê trong nước để mời mua các sản phẩm tài chính. Bà cho biết đã có trong tay một số lượng đáng kể khách hàng tham gia hoạt động này. Còn hoạt động ở Việt Nam, bà cho biết vẫn chưa được phép của Chính phủ.
Ông Phạm Đình Thưởng, Vụ phó Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương cho hay bộ đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước hoàn chỉnh dự thảo quản lý hoạt động môi giới giao dịch hàng hóa trên các sàn ở nước ngoài đối với các bên tham gia như DN, khách hàng cá nhân, các định chế tài chính, tại Việt Nam. Dự thảo được biên soạn từ khá lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh và phải qua nhiều lần chỉnh sửa, ông Thưởng cho hay.