Ngân hàng Nhà nước mua thêm 8,35 tỷ USD cho dự trữ ngoại hối

Theo Đào Hưng/vneconomy.vn

Tỷ giá và thị trường ngoại tệ theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là tương đổi ổn định, thanh khoản thị trường tốt. Theo báo cáo của cơ quan này để phục vụ phiên họp toàn thể của Uỷ ban Kinh tế Quốc hội ngày 25/4 tại Nha Trang, luỹ kế từ đầu năm đến 17/4/2019, NHNN đã mua được 8,35 tỷ USD từ các tổ chức tín dụng bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước.

NHNN đã mua được 8,35 tỷ USD từ các tổ chức tín dụng bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước. Nguồn: Internet
NHNN đã mua được 8,35 tỷ USD từ các tổ chức tín dụng bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước. Nguồn: Internet

Trong một diễn biến đáng chú ý, hôm nay (25/4), tỷ giá trung tâm giữa đồng USD với VND do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục tăng tên 5 đồng, theo xu hướng đi lên gần đây của đồng USD trên thị trường quốc tế.

Theo đó, tỷ giá trung tâm đã lên mức 23.018 đồng, cao nhất kể từ khi cơ chế tỷ giá trung tâm được áp dụng tại Việt Nam từ đầu năm 2016.

Trong 2 phiên trước đó, tỷ giá này đã tăng lần lượt 8 đồng và 9 đồng để liên tục xuyên thủng mức đỉnh 23.000 đồng đã có từ khá lâu.

Nhìn chung từ đầu năm đến nay, tỷ giá trung tâm đã được điều chỉnh tăng tổng cộng 190 đồng mỗi USD, tương đương mức tăng 0,83%.

Trên thị trường thế giới, đồng USD vẫn đang nhích dần lên trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung hạ nhiệt và một số đồng tiền chủ chốt trong đó có bảng Anh, Euro vẫn chịu áp lực giảm do nền kinh tế trong khu vực bất ổn.

Cập nhật mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho biết, từ đầu năm đến nửa tháng 4, Việt Nam vẫn xuất siêu 620 triệu USD.

Với diễn biến tỷ giá trung tâm liên tiếp tăng, trần tỷ giá USD/VND áp dụng cho các ngân hàng thương mại thực hiện giao dịch với các tổ chức kinh tế và dân cư cũng đã được nới thêm một bước, theo biên độ +/-3%. Trong đó, tỷ giá sàn hôm nay là 22.328 đồng và tỷ giá trần là 23.709 đồng.

Tỷ giá USD/VND trên biểu niêm yết của đa số các ngân hàng thương mại hôm nay cũng tăng mạnh so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.210 đồng (mua) và 23.310 đồng (bán).

Cụ thể, cuối giờ sáng nay, Vietcombank niêm yết giá USD mua vào 23.210 đồng, bán ra 23.310 đồng, tăng 20 đồng so với ngày trước.

Tại Eximbank, giá USD được giao dịch ở mức 23.220 đồng mua vào và 23.300 đồng bán ra. Trong khi đó, Sacombank niêm yết ở mức 23.220 đồng mua vào, 23.308 đồng bán ra, đặc biệt giá USD giao dịch tiền mặt lên tới 23.323 đồng.