Những chiếc khẩu trang độc và lạ trên thế giới

Theo Hoa Nguyễn/ndh.vn

Khẩu trang giờ đây đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người dân trên toàn thế giới. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ con người khỏi sự lây lan dịch bệnh, những chiếc khẩu trang giờ đây còn là phụ kiện, đồ trang sức vô cùng độc đáo.

Khẩu trang đổi màu theo nhiệt độ

Không chỉ có mục đích bảo vệ, một công ty tại Tây Ban Nha còn tạo ra chiếc khẩu trang có tác dụng cảnh báo. Những chiếc khẩu trang này có thể đổi màu khi nhiệt độ cơ thể người đeo vượt quá ngưỡng trung bình 37,5 độ C.

Ứng dụng công nghệ vật liệu thông minh giúp sợi vải tự động đổi màu khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, công ty Colorprint Fashion đã sử dụng loại vải này để tạo ra những chiếc khẩu trang đổi màu theo nhiệt độ cơ thể. Cụ thể, khi nhiệt độ cơ thể người đeo vượt quá ngưỡng trung bình 37,5 độ C, khẩu trang sẽ tự động đổi màu từ màu xanh sang xám trắng.

Khẩu trang của Colorprint Fashion. Ảnh: The Olive Press
Khẩu trang của Colorprint Fashion. Ảnh: The Olive Press

 

Bên cạnh khẩu trang, công ty này cũng phát triển các sản phẩm như miếng dán, vòng đeo tay có chức năng tương tự, giúp cảnh báo cho người sử dụng cũng như mọi người xung quanh về nguy cơ bị ốm sốt, một trong những triệu chứng của Covid-19.

Khẩu trang tự làm mát tại Nhật Bản

Giữa bối cảnh nắng nóng bất thường, việc đeo khẩu trang thường xuyên khi ra ngoài gây cảm giác bí bách khó chịu. Tuy nhiên, giới chuyên gia y tế cảnh báo nhiệt độ lên cao cũng đồng nghĩa với nguy cơ sức khỏe do nắng nóng gia tăng, đặc biệt khi đeo khẩu trang. Nắm bắt xu thế này, thương hiệu trang phục thể thao Descente cho ra mắt khẩu trang chứa túi chườm mát.

Đại diện của Descente cho biết công ty không chỉ khuyến khích những người chơi thể thao mà cả những người làm việc ngoài trời sử dụng khẩu trang của hãng. Công ty đã bán được hơn 1.000 sản phẩm kể từ khi đưa những chiếc khẩu trang loại này lên kệ từ đầu tháng 8.

Khẩu trang Descente. Ảnh: Reuters
Khẩu trang Descente. Ảnh: Reuters
 

Hiện chưa rõ những chiếc khẩu trang được trang bị “phụ kiện làm mát” có đem lại hiệu quả phòng virus SARS-CoV-2 hay không, nhưng ít nhất những sản phẩm này cũng khiến người dân Nhật Bản không cảm thấy "khó ở" khi phải thường xuyên đeo khẩu trang giữa tiết trời oi ả.

Khẩu trang đắt nhất thế giới

Một “siêu phẩm” khẩu trang độc nhất vô nhị được nhà thiết kế nổi tiếng của Israel Isaac Levy tự tay thiết kế được cho là đắt nhất thế giới. Chiếc khẩu trang vàng trắng 18 karat được trang trí bằng 3.600 viên kim cương trắng và đen là đơn đặt hàng của một doanh nhân Trung Quốc.

Khẩu trang đắt đỏ này có giá lên tới 1,5 triệu USD. Chiếc khẩu trang cũng sẽ được trang bị bộ lọc bụi mịn và vi khuẩn N99 hàng đầu theo yêu cầu. Khẩu trang đã trở thành một trong những vật dụng bắt buộc tại các không gian công cộng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Những hình ảnh về khẩu trang đắt nhất thế giới. Ảnh: ABC
Những hình ảnh về khẩu trang đắt nhất thế giới. Ảnh: ABC
 

Tuy nhiên, chiếc khẩu trang đắt nhất thế giới này có trọng lượng 270 gram, nặng hơn gần 100 lần so với khẩu trang y tế thông thường. Nhà thiết kế đảm bảo người sở hữu nó sẽ thu hút mọi ánh nhìn nếu đeo khẩu trang xa xỉ này ra ngoài đường.

“Bát mỳ khẩu trang”

Nếu bạn là một tín đồ ẩm thực, chắc hẳn sẽ rất yêu thích chiếc khẩu trang trông “ngon miệng” với họa tiết một bát mỳ Ramen. Đó là ý tưởng của nghệ sĩ Takahiro Shibata, Nhật Bản nhằm giúp việc đeo khẩu trang không còn nhàm chán và đơn điệu.

Đặc biệt, thiết kế bát mỳ này lại giúp cho những người đeo kính không bị mờ mắt kính do hơi thở. Ngay khi anh Takahiro chia sẻ “bát mỳ” khẩu trang trên mạng xã hội, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, rất nhiều người tỏ ra thích thú với sáng tạo này.

Takahiro Shibata được biết đến là một nhà thiết kế với nhiều sản phẩm độc và lạ. Anh cũng rao bán những tác phẩm của mình, tuy nhiên, riêng chiếc khẩu trang này anh không có ý định kinh doanh.