Những lời khuyên cho du khách khi đến Malaysia lần đầu

Theo Dung Trần/sgtiepthi.vn

Malaysia là một nơi dễ dàng để đi du lịch ngay cả đối với những người lần đầu tiên khám phá. Nhưng, giống như bất kì quốc gia nào, bạn cần biết một vài điều quan trọng trước khi khởi hành. Những lời khuyên từ chuyên trang du lịch Traveltriangle phần nào có thể làm cho kỳ nghỉ của bạn suôn sẻ, ấn tượng.

Malaysia là một nơi dễ dàng để đi du lịch. Nguồn: internet
Malaysia là một nơi dễ dàng để đi du lịch. Nguồn: internet

Maylaysia vùng đất xứng danh với những cuộc du ngoạn phong phú, sống động. Điểm nhấn đặc biệt tại đất nước này chính là khám phá mạo hiểm tại một trong những hang động dài nhất thế giới, hay sống trong những mô hình độc đáo của người bản địa. William Somerset Maugham, nhà văn, nhà viết kịch người Anh đã nói rằng:”Nếu bạn chưa đến nơi này, tức là bạn vẫn chưa nhìn thế giới”.

Trang phục

Malaysia nằm gần xích đạo và có khí hậu nhiệt đới. Thời tiết nóng ẩm hầu hết các ngày trong năm, riêng các vùng cao thì mát mẻ hơn. Thế nên, du khách không cần phải mặc áo len, khăn choàng nếu đến địa điểm có độ cao trung bình. Trang phục phù hợp cho chuyến đi đến Malaysia là những bộ quần áo mỏng nhẹ, cotton, lụa, thoáng mát. Tông màu tươi sáng cũng khá hợp thời trong tiết trời nơi đây, đặc biệt chuyến đi sẽ có chút nóng nực, hút nhiệt cao với thiết kế màu đen.Những lời khuyên cho du khách khi đến Malaysia lần đầu - Ảnh 1

Dù là quốc gia hiện đại nhưng vẫn chưa xoá hẳn những quy tắc từ thời xa xưa. Bạn cũng cần tham khảo kĩ địa điểm đến tham quan, đôi khi trang phục quá mát mẻ sẽ trở thành phản cảm. Hơn nữa, Malaysia là đất nước Hồi Giáo, họ thường có ấn tượng không tốt với những người ăn mặc quần áo ngắn hay quá hở hang như áo sát nách, áo hai dây, quần đùi… Những trang phục này còn bị cấm tuyệt đối ở những nơi tham quan chùa chiền, hay những khu vực tôn giáo.

Bạn nên mang theo ít nhất một chiếc áo len mỏng để mặc khi đi tới các địa điểm như nhà hát, khách sạn, các trung tâm mua sắm bởi ở đây họ thường bật điều hòa rất mạnh và lạnh hơn không khí bên ngoài rất nhiều. Nếu bạn có dự định du lịch Malaysia tới các vùng cao nguyên như Genting thì nên mang theo những chiếc áo len dày, áo khoác, bởi ở đây thường có nhiệt độ thấp.

Thêm một lưu ý là khi vào thăm Cung điện, nhà thờ, du khách phải có trang phục nghiêm túc, không đi dép lê, nữ giới không mặc váy ngắn quá gối, không mặc áo sát nách…

Đi lại

Nên mua hoặc xin một bản đồ hướng dẫn đi lại ở Malaysia tại khách sạn nơi bạn đang cư ngụ. Phương tiện giao thông ở Malaysia rất đa dạng, phổ biến nhất là taxi, monorail, tàu cao tốc, tàu điện ngầm. Bạn nên sử dụng monorail, vừa rẻ, nhanh, lại được ngắm nhìn toàn cảnh Kuala Lumpur từ trên cao. Đặc biệt, tại thủ đô Kuala Lumpur còn có hai tuyến bus có màu xanh và tím miễn phí.

Các thành phố lớn đều cung cấp phương tiện giao thông rẻ tiền như xe buýt. Đây cũng là cách thức để di chuyển tiết kiệm hoặc nếu muốn thuận tiện hơn có thể chọn taxi. Theo kinh nghiệm từ chuyên trang du lịch Traveltriangle, nếu bạn cần đi khoảng cách khá xa, có thể chọn taxi đường dài hoặc xe buýt liên tỉnh.

Hệ thống giao thông trong thành phố ở Malaysia khác so với Việt Nam, các phương tiện giao thông đều lưu thông về phía bên trái. Bạn nên chú ý khi đi lại trên đường.

Du khách chỉ nên đi taxi nào có mở đồng hồ km và trả tiền theo đồng hồ. Chú ý phải thắt dây an toàn khi ngồi ghế trước, nếu không sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt.

Ẩm thực

Còn nhiều mĩ vị khác bạn khám phá trên đất nước xinh đẹp này, chúng sẽ tuỳ thuộc vào vùng đất, xứ sở và con người mỗi nơi có sự đặc biệt riêng, không thể lẫn vào đâu.

Địa điểm tham quan

Malaysia, quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á với những bãi biển xanh ngắt, tháp đôi Petronas từng cao nhất thế giới. Trong hành trình này, Kuala Lumpur là nơi đầu tiên bạn hãy ghé thăm. Bên cạnh đó, có nhiều địa danh khác cũng không kém phần hấp dẫn.

Kuala Lumpur: Tòa tháp đôi Petronas, là biểu tượng dễ nhận biết nhất ở đất nước này. Tháp đôi Petronas cao 88 tầng, đang giữ danh hiệu tòa nhà chọc trời cao thứ 12 trên thế giới. Điểm nhấn ấn tượng nhất là chiếc cầu treo trên không nối hai tòa tháp với nhau (Skybridge).

Rawa: Từ Kuala Lumpur, du khách bắt xe buýt đến Mersing, tại đây sẽ có chuyến phà đi Rawa. Đây là một hòn đảo nhỏ xinh cách bờ biển phía đông của Malaysia khoảng 16km. Cả hòn đảo chỉ có hai khu nghỉ mát nằm bên bờ biển cát trắng. Nơi đây vẫn thu hút du khách bởi khung cảnh bình yên và những vách đá tự nhiên hướng thẳng xuống biển.

Penang: Nằm về phía Tây Malaysia. Không chỉ có cảnh quan tươi đẹp, hòn đảo này còn ẩn trong mình những nét đặc sắc của văn hóa truyền thống địa phương. Ở đây bạn sẽ được trải nghiệm ngồi trên những chiếc Trishaws, dạo qua những nhà hàng nổi của Trung Quốc, những làn khói xanh uốn lượn quanh các ngôi đền được trang trí công phu, những tấm choàng Sari thêu sợi vàng óng ánh, lấp lánh bên khung cửa sổ.

Langkawi: là một quần đảo nằm ở phía Tây Bắc Malaysia, thuộc bang Kedad, giáp với Thái Lan, Langkawi bao gồm 99 hòn đảo, còn được gọi là đảo Đại Bàng bởi trong tên Langkawi thì Lang tiếng Malay xuất phát từ chữ Helang có nghĩa là Đại Bàng. Đây cũng là khu vực có rất nhiều đại bàng sinh sống. Hiện nay một số tour du lịch trong ngày của Langkawi đều đưa khách ra các đảo để có thể quan sát đại bàng săn mồi hoặc cho đại bàng ăn. Langkawi cũng là một điểm đến yêu thích của khách du lịch bởi đảo nằm trong khu vực miễn thuế.

Johor Bahru: hút du khách ngay từ cái nhìn đầu tiên, Johor Bahru ẩn mình dưới những mái nhà thấp, mang mặc trong mình một sự hiền lành, rất đỗi thanh bình. Thế nhưng đi sâu vào những ngóc ngách bạn sẽ bất ngờ với khu thương mại – giải trí sầm uất cùng nhiều điểm du lịch mà bạn sẽ muốn ở lại mãi.

Ngôn ngữ địa phương

Trước khi đến Malaysia, hãy tìm hiểu một vài cụm từ bằng ngôn ngữ địa phương. Chúng sẽ giúp bạn đi khắp nơi. Có thể người bản địa không nói được tiếng Anh hoặc tiếng mẹ đẻ của bạn. Các cụm từ như “bao nhiêu”, “thời gian nào”, “ở đâu”… có thể giúp bạn rất nhiều trong một số tình huống.

Người dân địa phương sẽ không đánh giá cao nỗ lực của bạn nhưng yêu mến bạn nhiều hơn vì nói bằng ngôn ngữ của họ. Từ đó, bạn sẽ được đón nhạn bằng tình yêu và sự hiếu khách nồng hậu hơn.

Sự kiện và lễ hội địa phương

Hari Raya là một trong những các lễ hội nổi bật được tổ chức tại Malaysia. Thời gian tổ chức lễ hội vào tháng 9 và được xem là lễ hội Hồi giáo quan trọng nhất ở Malaysia. Mục đích tổ chức lễ hội nhằm đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay của người dân hồi giáo. Trong hai ngày lễ, họ cầu nguyện, mở cửa đón tiếp khách và tổ chức ăn uống.

Lễ hội Gawai hay là lễ hội thu hoạch được người Bidayuh ở Sarawak tổ chức nhằm kỉ niệm cuối mùa thu hoạch. Vào những ngày này, họ sẽ tổ chức nhiều cuộc vui múa hát và uống rượu tuak cùng  điệu múa đặc biệt có tên là múa Ngajat Lesong. Lúc đó, vũ công sẽ chứng tỏ sức mạnh và kỹ xảo của mình qua việc nâng chiếc cối giã gạo bằng hàm răng của mình. Ngoài ra, còn có rất nhiều hoạt động hấp dẫn thú vị khác mang nhiều nét văn hóa độc đáo của Malaysia.