Ô nhiễm nhựa không chỉ là lời kêu gọi còn là cảnh báo cấp bách toàn cầu

Trang Nguyễn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hy vọng Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì Môi trường năm 2025 sẽ tiếp tục lan tỏa, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về các mô hình tốt trong quản lý, tái chế chất thải nhựa; biến thách thức về chất thải nhựa thành cơ hội, động lực cho Việt Nam.

Sáng ngày 01/6/2025, tại Quảng trường 30/10 (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì Môi trường năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại Lễ Mít tinh.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại Lễ Mít tinh.

Phát biểu tại Lễ Mít tinh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết, năm nay, Ngày Môi trường Thế giới được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa”. Đây không chỉ là lời kêu gọi mà còn là cảnh báo cấp bách toàn cầu khi ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với môi trường sống.

Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh, hiện nay, không một quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc chiến chống rác thải nhựa. Chính phủ Việt Nam đã tham gia tích cực đề xuất các cơ chế hợp tác toàn cầu và khu vực về giảm rác thải nhựa tại các hội nghị, diễn đàn quốc tế.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và đặc biệt là hàng loạt chính sách nhằm giảm thiểu rác thải nhựa như: Những quy định về Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) về phân loại, thu gom, tái chế rác thải...

Tại Lễ Mít tinh, Thứ trưởng Lê Công Thành chia sẻ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hy vọng thông qua Tháng hành động vì môi trường sẽ tiếp tục lan tỏa, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về các mô hình tốt trong quản lý, tái chế chất thải nhựa; biến thách thức về chất thải nhựa thành cơ hội, động lực cho Việt Nam triển khai thực hiện nền kinh tế tuần hoàn, nền kinh tế tri thức với việc ứng dụng công nghệ cao để giảm phát thải nhựa..

Cùng đồng hành, trong thời gian qua, nhiều địa phương trong cả nước đã tích cực thực hiện chiến dịch “Chống rác thải nhựa”. Điển hình, Quảng Ninh là một trong các tỉnh, thành đầu tiên của cả nước vào năm 2019 đã phát động quy mô toàn tỉnh thực hiện chiến dịch “Chống rác thải nhựa” huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Ngoài ra, nhiều địa phương như: TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh… cũng đã triển khai hiệu quả các mô hình phân loại rác tại nguồn, “chợ dân sinh xanh,” khu đô thị không rác thải nhựa. Doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng vật liệu sinh học, bao bì tái chế và mô hình tuần hoàn chất thải tại các khu công nghiệp.

Tại buổi lễ, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng nhằm lan tỏa tinh thần “sống xanh” và kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ hệ sinh thái biển như: Trao tặng áo phao cho ngư dân; những chiếc túi vải không dệt thân thiện với môi trường được trao cho Ban quản lý Vịnh Hạ Long để thay thế dần túi nilon trong hoạt động quản lý và tuyên truyền; các tàu du lịch trên Vịnh được trao tặng bộ sản phẩm bằng thủy tinh nhằm hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần góp phần giảm thiểu ô nhiễm đại dương.

Bên lề sự kiện còn có các hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực như: Tham gia tham quan, trải nghiệm các gian trưng bày mô hình tái chế, giảm thiểu rác thải nhựa...

 

Theo báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), mỗi năm thế giới sản xuất khoảng 430 triệu tấn nhựa, trong đó hơn 2/3 là các sản phẩm sử dụng một lần, nhanh chóng trở thành rác thải, gây ô nhiễm đại dương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Tại Việt Nam, ước tính phát sinh khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, nhưng chỉ khoảng 27% được tái chế, phần lớn còn lại bị chôn lấp hoặc đốt bỏ, gây lãng phí tài nguyên và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho môi trường.