Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025
Sáng 26/4, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2025.

Dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Giai cấp công nhân Việt Nam là lực lượng chủ đạo, tiên phong đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Đảng, Nhà nước luôn xác định con người là trung tâm, là động lực và mục tiêu của sự phát triển. Những giọt mồ hôi, trí tuệ và sự cống hiến của người lao động đã làm nên cơ đồ Việt Nam hôm nay.
Phó Thủ tướng cũng khẳng định, trong bối cảnh công nghiệp hóa gắn với chuyển đổi số, các doanh nghiệp cần chủ động đánh giá, nhận diện rủi ro, đầu tư công nghệ an toàn, còn người lao động cần không ngừng học tập, nâng cao kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng số, để trở thành “chiến sĩ tiên phong” trong kỷ nguyên số hóa và trí tuệ nhân tạo.
Với thông điệp “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”, lễ phát động năm nay không chỉ phát đi thông điệp mạnh mẽ, mà còn mở ra kỳ vọng về sự dẫn dắt của giai cấp công nhân trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước.
Với mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% trong năm 2025, tạo đà, tạo thế và lực để đất nước tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương, các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể công đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, quan tâm phát triển và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Trong đó, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho toàn xã hội, nhất là người sử dụng lao động và người lao động về ATVSLĐ; đẩy mạnh đào tạo, nâng cao kỹ năng cho người lao động, đặc biệt là kỹ năng số và khả năng thích ứng với công nghệ mới.
Các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương cần tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, chú trọng đánh giá môi trường lao động, đặc biệt là nơi có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; kịp thời có biện pháp ngăn ngừa, cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo quyền lợi của người lao động...

“Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật và tạo những điều kiện tốt nhất để giai cấp công nhân, người lao động phát huy trí tuệ, sức lực, khơi dậy mọi tiềm năng, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, với bản lĩnh, sự quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, giai cấp công nhân, người lao động Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là những người lính tiên phong đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, như cha anh của họ trong những ngày này 50 năm về trước đã dũng mãnh tiến vào Sài Gòn, giải phóng miền Nam. Chúng ta chúc giai cấp công nhân Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thịnh vượng, giàu mạnh của đất nước” – Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình bày tỏ tin tưởng.
Đại diện cho gần 52 triệu lao động trên khắp cả nước, chị Ninh Thị Loan - Tổ trưởng Tổ Môi trường số 1, Chi nhánh Hoàn Kiếm (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội) xúc động chia sẻ: "Mỗi ngày tôi cùng đồng nghiệp ra đường từ tờ mờ sáng, không ngại mưa nắng, chỉ mong thủ đô sạch đẹp hơn. Tôi luôn tự nhủ: Công việc của mình tuy thầm lặng, nhưng là một phần làm nên hình ảnh chung của thành phố."
"Được Công đoàn chăm lo, hỗ trợ, tôi thấy ấm lòng và càng có trách nhiệm với công việc của mình hơn. Đối với những người trực tiếp lao động trong môi trường nặng nhọc, độc hại, thì sự đồng hành của tổ chức Công đoàn không chỉ là nguồn động viên tinh thần mà còn là chỗ dựa pháp lý thiết thực”- chị Loan nhấn mạnh.
Còn theo ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ đã thực sự trở thành cao điểm hành động vì người lao động, là dịp để các cấp công đoàn, doanh nghiệp và toàn xã hội thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng người lao động.
Trong năm 2024, hàng triệu lao động đã tham gia phong trào thi đua về ATVSLĐ, hàng chục ngàn sáng kiến cải tiến đã được ghi nhận, hàng ngàn công nhân có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ.