Phát triển kinh tế tư nhân là động lực và lối thoát
(Tài chính) “Tình hình kinh tế-xã hội trong 11 tháng cho thấy, những mục tiêu đề ra cho cả năm về cơ bản là đạt, với mức tăng trưởng GDP dự kiến là 5,3-5,4% và mức lạm phát khoảng 6,2-6,3%. Tuy nhiên nền sản xuất nội địa thì chưa thể hồi phục ngay trong một sớm một chiều, ” ông Nguyễn Đình Ánh, chuyên gia kinh tế đưa ra dự báo.

Ổn định, kiềm chế lạm phát: Điểm sáng
Báo cáo từ Bộ phận Thống kê Asean (Asean Stats) cho rằng, kiềm chế lạm phát thành công là điểm sáng của Việt Nam. “Mặc dù lạm phát của Việt Nam vẫn được coi là khá cao trong khu vực Asean, nhưng nhìn tổng thể trong giai đoạn 2011-2013 điều này thể hiện nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong việc kiểm soát giá cả,” theo Asean Stats.
Về sản xuất công nghiệp, Tổng cục Thống kê cũng cho rằng, hoạt động sản xuất đã có tín hiệu phục hồi và ấn tượng nhất là sự tăng trưởng mạnh mẽ tại nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Theo Tổng cục Thống Kê, “chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 tăng 5,7% và11 tháng tăng 5,6%.”
Cùng nhận xét của Asean Stats, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, năm 2013 là năm thứ ba điều kiện kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục cải thiện và tương đối ổn định. Theo WB, các biện pháp ổn định tiến hành trong các năm 2011 và 2012 đã giúp Việt Nam giảm lạm phát, cải thiện tài khóa, cán cân thanh toán và ổn định tỷ giá.
Bên cạnh đó, Báo cáo của Chính phủ cũng cho thấy, tình hình dư nợ tín dụng đến hết tháng 11 tăng khoảng 9%, có khả năng cả năm đạt 11 - 12%, mặt bằng lãi suất duy trì ổn định. Xuất khẩu 11 tháng đạt gần 120 tỷ USD, tăng 15%, nhập khẩu đạt khoảng 120 tỷ USD, tăng 15,9%. Vốn FDI đăng ký 11 tháng đạt trên 20 tỷ USD, tăng 49%, vốn thực hiện đạt khoảng 10,55 tỷ USD, tăng 6%. Vốn ODA ký kết đạt 4,6 tỷ USD, tăng 14,1%, giải ngân đạt 4,04 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ.
Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng tăng 9,3%, có hơn 12,6 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Tạo việc làm cho trên 1,4 triệu người, đạt gần 88% kế hoạch năm.
Cần quyết tâm, kiên trì chính sách, hành động cải cách
Nhìn chung ý kiến các chuyên gia trong nước đều tin tưởng khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đặt ra.
TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng, năm 2013 là năm thách thức nhất trong những năm qua, nền kinh tế khó khăn sâu, rộng, các khu vực, ngành nghề kinh tế đều bị ảnh hưởng và kết quả đạt được là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cả chuyên gia trong nước và quốc tế cũng khuyến cáo, các kết quả Việt Nam đạt được là chưa vững chắc và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Về vấn đề này, Asean Stats khuyến cáo, tốc độ tăng CPI hầu hết các nhóm hàng của Việt Nam đều cao hơn so với các nước trong khu vực. Đặc biệt, nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế, nhóm hàng văn hóa, giải trí và du lịch là hai nhóm có chỉ số lạm phát cao nhất so với khu vực.
“Trong thời gian tới để phát triển một cách bền vững, Việt Nam không những cần phải kiểm soát được lạm phát mà còn phải tập trung nâng cao mức tăng trưởng kinh tế của mình,” Asean Stats phân tích.
Về đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đóng góp lớn vào khu vực sản xuất công nghiệp trong nước. Theo nguồn Tổng cục Thống kê thì "vốn FDI trong mười một tháng qua tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 16,1 tỷ USD, chiếm 77,2% tổng vốn đăng ký, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 2 tỷ USD, chiếm 9,8%, các ngành còn lại đạt 2,7 tỷ USD, chiếm 13%.”
Theo các chuyên gia, những năm trở lại đây và đặc biệt là năm 2013 cả Chính phủ và doanh nghiệp đã nhìn nhận hoạt động tái cơ cấu là vấn đề bức thiết và nghiêm túc. Như vậy, cơ sở cải cách đã có nhưng đòi hỏi quyết tâm và kiên trì.
Có thể nói, đây là động lực và lối thoát lớn nhất trong hoạt động khôi phục nền kinh tế nội địa,” ông Phong tin tưởng và nhấn mạnh.