Phục hồi kinh tế vẫn chưa chắc chắn

Theo CafeF

Những dữ liệu gần đây cho thấy kinh tế toàn cầu vẫn còn phải vật lộn với suy thoái.

Thâm hụt thương mại Mỹ trong tháng 3 lần đầu tiên tăng trong 8 tháng do xuất khẩu giảm mạnh.

Nhưng các nhà kinh tế lại cho rằng mức độ sụt trong giá trị thương mại giữa Mỹ và các nước khác không có nhiều thay đổi. Với các nhà kinh tế, những con số mới chỉ làm tăng thêm cơ sở nhỏ trong những bằng chứng cho thấy tốc độ sụt giảm tồi tệ nhất đã qua, và kinh tế bắt đầu ổn định, mặc dù vẫn còn ở mức thấp.

Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu của Mỹ trong tháng 3 giảm 3 tỷ USD xuống còn 123,6 tỷ USD do nhu cầu tại nước ngoài với những hàng hóa Mỹ như xe hơi, hóa chất, máy bay và thiết bị viễn thông giảm.

Giá trị nhập khẩu giảm 1,6 tỷ USD xuống còn 151,2 tỷ USD do Mỹ giảm nhập khẩu khí tự nhiên, hàng hóa công nghiệp và hàng tiêu dùng như quần áo, mỹ phẩm và ti vi.

Nhưng nhập khẩu dầu thô lại được điều chỉnh tăng 400 triệu USD trong tháng 3 do giá dầu đã tăng trở lại từ mức thấp hiện tại.

Tuy nhiên, xuất khẩu tại Trung Quốc và Philippines tuột dốc cùng với sản lượng công nghiệp tại Ấn Độ giảm mạnh đã nhấn mạnh sự thực những nền kinh tế dựa vào xuất khẩu trên thế giới vẫn đang tiếp tục vật lộn với tình trạng suy thoái kinh tế tại nước ngoài.

Bộ Thương Mại Mỹ đã công bố con số thâm hụt thương mại trong tháng 3 tăng lên 27,6 tỷ USD so với 26,1 tỷ USD trong tháng 2. Tuy nhiên, con số này vẫn còn nhỏ hơn so với dự đoán của các nhà kinh tế.

Theo nhà kinh tế Aaron Smith của trang web Moody’s Economy.com, đây thực sự là một bước tiến cho thấy tốc độ sụt giảm tệ hại nhất của kinh thương mại toàn cầu đang dần kết thúc. Kinh tế đang dần ổn định, và có vẻ kinh tế sẽ bắt đầu tăng vào quý 3.

Nhập khẩu giảm 27% kể từ cuối tháng 3 và tiếp tục giảm cho thấy các doanh nghiệp đang cố gắng giảm dự trữ đề phù hợp với mức tiêu dùng thấp vào hiện tại.

Trong năm nay, tiêu dùng biến động khá bất thường, và các nhà kinh tế cũng không chắc về việc người tiêu dùng Mỹ sẽ hành xử ra sao khi thất nghiệp tăng và nước Mỹ gặp khó khăn trong việc tăng trưởng trở lại.

Mặc dù tiêu dùng không còn giảm nhanh như năm ngoái, người Mỹ đang tiết kiệm nhiều hơn và có thể hành động dè dặt hơn khi họ lo lắng về mất việc hoặc giá xăng tăng trở lại mức 4 USD/gallon. Dù dòng chảy hàng hóa và dịch vụ giữa Mỹ và các nước khác chững lại trong lúc suy thoái toàn cầu, xuất khẩu Mỹ vẫn duy trì khá tốt so với mức độ giảm nhập khẩu.

Trong tháng 2, xuất khẩu Mỹ tăng nhẹ sau 6 tháng đi xuống, tăng 2 tỷ USD do xuất khẩu nhiều xe hơi, sản phẩm bán dẫn, dược phẩm và hóa chất chất hơn. Xuất khẩu tăng giúp thâm hụt thương mại giảm xuống mức thấp nhất trong 9 năm, và tăng dự đoán cho rằng suy thoái đã bắt đầu thoát đáy.

Trong những khảo sát về lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, Viện quản lý nguồn cung cho biết xuất khẩu giảm bắt đầu có dấu hiệu ngưng và có khả năng tăng nhẹ trong tháng 4.

Nhu cầu nhập khẩu thiết bị điện tử, quần áo, dầu thô cũng giảm mạnh do người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu.

Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 cũng giảm 22,6%, lớn hơn so với dự đoán của các nhà kinh tế, và giảm mạnh hơn trong tháng 3 với mức giảm 17,1%.

Tại Ấn Độ, những dữ liệu cũng cho thấy sản lượng công nghiệp giảm 2,3% trong tháng 3 so với một năm trước, cũng lớn hơn dự đoán của các nhà kinh tế trong khi xuất khẩu tại Philippines trong tháng 3 giảm 30,9% so với một năm trước.

Những dữ liệu này cho thấy kinh tế toàn cầu vẫn phải vật lộn với suy thoái, khi một loạt những số liệu gần đây cho thấy tốc độ giảm chững lại phần nào nhưng không có nghĩa báo trước thực tế thay đổi hoàn toàn.

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng phần nào nhờ gói kích cầu tiêu dùng khổng lồ và những nỗ lực kích thích khác.

Những biện pháp này bao gồm việc bùng nổ những khoản cho vay tại các ngân hàng nhà nước, khiến đầu tư vào tài sản cố định tăng 30,5%, lần đầu tiên tăng trong 4 tháng, lớn hơn nhiều so với dự đoán của các nhà kinh tế.

Những dự liệu khác cũng cho thấy hoạt động sản xuất phục hồi từ từ, khiến các nhà kinh tế tại một số ngân hàng phương Tây tăng dự đoán với tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vẫn tiếp tục thận trọng về mức độ phục hồi kinh tế thế giới. “Đầu tư vào tài sản cố định tại Trung Quốc tiếp tục tăng, tập trung vào cơ sở hạ tầng. Nhưng xuất khẩu yếu sẽ tiếp tục kéo lù tăng trưởng kinh tế. Hồi phục vẫn chưa chắc chắn,” các nhà kinh tế của Bank of America/Merrill Lynch.