Quảng Ninh: Khai trương chợ đêm Bến Do

PV.

(Tài chính) Mới đây, tại Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Khai trương chợ đêm đầu tiên Bến Do. Với diện tích 8.000 m2, Chợ đêm Bến Do sẽ mở ra cơ hội to lớn cho đơn vị kinh doanh các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao tại tỉnh và mong muốn tiến sâu vào thị trường Trung Quốc

Nằm tại vị trí trung tâm thành phố Cẩm Phả - nơi gần nhiều địa danh du lịch nổi tiếng của Tỉnh, cạnh Quốc lộ 18 A trên tuyến đường giao thông huyết mạch Móng Cái – Hạ Long, chợ đêm Bến Do là mô hình chợ đêm đầu tiên hoạt động với hình thức tập trung các sản phẩm tiêu dùng và sản vật khắp mọi miền đất nước.

Với dân cư tại chỗ và lưu trú là người Việt Nam và nước ngoài lên đến hơn 200.000 người, Chợ đêm Bến Do sẽ mở ra cơ hội to lớn cho đơn vị kinh doanh các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao tại tỉnh và mong muốn tiến sâu vào thị trường Trung Quốc.


         10882284_413136268833821_8569186919013410155_n.jpg

Chợ đêm Bến Do được xây dựng trên tổng diện tích 8.000 m2, gồm 200 gian hàng được chia làm 6 khu và các khu vui chơi cho trẻ em trong nhà, khu ẩm thực cùng nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật hâp dẫn, hoàn toàn miễn phí cho cư dân.

Để đảm bảo cho công việc kinh doanh của tiểu thương, Ban tổ chức đưa ra quy chuẩn mỗi gian hàng: sàn lót gạch men, tường sơn vàng - trắng. Sàn cao hơn mặt đường nội bộ 25cm. Mỗi gian hàng có diện tích 9m2, được xây dựng kiên cố. Đồng thời miễn phí thuê năm đầu tiên cho tất cả tiểu thương tham gia kinh doanh tại chợ đêm.

Với vị trí thuận lợi và mô hình hoạt động kinh doanh cộng đồng mới, chợ đêm Bến Do hứa hẹn là điểm đến du lịch – mua sắm độc đáo nhất của tỉnh Quảng Ninh.