Rủi ro nhà đất tại Trung Quốc cao hơn tại Mỹ trước khủng hoảng

Theo Stox.vn

Ông Li Daokui, thành viên ủy ban chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Trung Quốc cho rằng thị trường nhà đất của Trung Quốc hiện nay còn tồi tệ hơn tại Mỹ trước khi khủng hoảng tài chính diễn ra, vì kết hợp khả năng bong bóng và rủi ro xã hội

 Ông Li Daokui đồng thời là giáo sư tại đại học Thanh Hoa nói:  “Vấn đề của thị trường nhà đất tại Trung Quốc thực sự còn lớn hơn nhiều với tình hình nhà đất tại Mỹ và Anh trước khi khủng hoảng tài chính diễn ra. Vấn đề không chỉ là bong bóng tài sản. Khi giá cả tẳng cao khiến nhiều người, đặc biệt giới trẻ sẽ rất hoang mang, và điều này có thể gây vấn đề cho xã hội.” Theo ông, các biện pháp của chính phủ Trung Quốc gần đây nhằm hạ nhiệt thị trường nhà đất cần phải nằm trong kế hoạch lâu dài, đưa giá BĐS trong tầm có hể kiểm soát được
Ông Li cho rằng giá nhà ở cao sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế trong tương lai, và giảm quá trình đô thị hóa. Ông Li cho biết thêm, Trung Quốc đang có nguy cơ của sự phát triển quá nóng nhưng tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát.