Lo ngại kinh tế Mỹ giảm tốc, Phố Wall lại bị bán tháo

Theo Như Tâm/Reuters/ndh.vn

Kinh tế Mỹ đang hoạt động ở mức 80% so với trước đại dịch và sẽ không trở lại bình thường nếu chưa có vaccine.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Dow Jones giảm 525,05 điểm, tương đương 1,92%, xuống 26.763,13 điểm. S&P 500 giảm 78,65 điểm, tương đương 2,37%, xuống 3.236,92 điểm. Nasdaq giảm 330,65 điểm, tương đương 3,02%, xuống 10.632,99 điểm.

11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đều chốt phiên trong sắc đỏ. Năng lượng, lĩnh vực diễn biến kém nhất năm nay, có ngày giảm sâu nhất kể từ ngày 9/7.

Đợt giảm ngày 23/9 diễn ra đúng 6 tháng sau khi Phố Wall ngày 23/3 cũng bị bán tháo do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Các chỉ số chính dần tăng trở lại từ đáy tháng 3, liên tục lập đỉnh nhờ hy vọng về một đợt phục hồi kinh tế mạnh mẽ cùng gói kích thích lịch sử từ chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, bất ổn liên quan gói kích thích tiếp theo cùng áp lực bán mạnh trong lĩnh vực công nghệ đang đè nặng lên tâm lý thị trường từ khi lập đỉnh ngày 2/9.

Diễn biến các chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 trong phiên 23/9.
Diễn biến các chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 trong phiên 23/9.
 

Kinh tế Mỹ đang hoạt động ở mức 80% so với trước đại dịch và sẽ không trở lại bình thường nếu chưa có vaccine, Jason Pride, giám đốc đầu tư tài sản tư nhân tại Glenmede, bang Philadelphia, nói.

“Chúng ta đang ở giai đoạn khó phục hồi hơn. Chúng ta vẫn đang thực hiện điều đó nhưng tiến trình chậm hơn nhiều so với 3 tháng sau khi tái mở cửa nền kinh tế”.

Nhà đầu tư đang loay hoay không biết đầu tư vào đâu bởi các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đang được giao dịch với giá cao hơn giá trị hợp lý trong dài hạn còn cổ phiếu giá trị lại là của những ngành đã bão hòa.

Chủ tịch Fed Jerome Powell ngày 23/9 nói ngân hàng trung ương Mỹ không có ý định có “thay đổi lớn” đến chương trình cho vay Main Street, đồng thời kêu gọi Fed và quốc hội cần “tiếp tục” trong nỗ lực củng cố đà phục hồi kinh tế.

“Càng lâu có gói kích thích, chúng ta càng khó giữ đà tăng của nền kinh tế”, Willie Delwiche, chiến lược gia đầu tư tại Baird, Milwaukee, bang Wisconsin, nhận định.

Số liệu từ IHS Market cho thấy đà tăng tại các nhà máy sản xuất đang bị xóa bỏ bởi sự chững lại của lĩnh vực dịch vụ nói chung trong tháng 9, cho thấy nền kinh tế mất đà giữa lúc lo ngại số ca Covid-19 gia tăng khi các tháng lạnh hơn sắp tới.

Bộ Tư pháp Mỹ công bố đề xuất, cần được quốc hội phê chuẩn, cải cách một luật về việc miễn trừ pháp lý cho công ty internet, nối tiếp nỗ lực hồi đầu năm của Tổng thống Donald Trump trong trấn áp các gã khổng lồ công nghệ.

Cổ phiếu Apple, Facebook, Amazon và Google đều giảm giá. Cổ phiếu Tesla mất giá 10,3% sau khi CEO Elon Musk không tạo được ấn tượng với cam kết giảm chi phí xe điện tại sự kiện “Battery Day” của công ty hôm 22/9.

Cổ phiếu Nike tăng 8,8% nhờ có doanh thu trực tuyến quý II tốt, đặc biệt là ở Bắc Mỹ, giúp bù đắp doanh số sụt giảm tại cửa hàng truyền thống.

Tổng khối lượng giao dịch ngày 23/9 là 10,04 tỷ cổ phiếu, tăng so với mức 8,68 tỷ cổ phiếu trong phiên trước đó.