Tăng cường hợp tác, phát triển bền vững thị trường bảo hiểm Việt Nam

Gia Hân

Sáng 28/8, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đã tiếp và làm việc với ông Lee Yuan Siong -  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn bảo hiểm nhân thọ AIA.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Gia Hân 
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Gia Hân 

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Cận bày tỏ vui mừng chào đón ông Lee Yuan Siong cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tài chính Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính trân trọng những đóng góp của AIA đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường bảo hiểm nói riêng. Sau 24 năm hoạt động tại Việt Nam (từ tháng 7/2000), AIA đã khẳng định được vị thế là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại thị trường. Nửa đầu năm 2024, tổng doanh thu của AIA Việt Nam xếp thứ 5/19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Tại cuộc làm việc, thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2024, Thứ trưởng cho biết, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định, trong đó thị trường bảo hiểm Việt Nam cũng có bước phát triển. Giai đoạn 2017-2023 tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm bình quân là 15,18%.

Tính riêng năm 2023, doanh thu phí bảo hiểm đạt 228.173 tỷ đồng, chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 80.924 tỷ đồng, đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 750.495 tỷ đồng. Hiện thị trường có 82 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Theo Thứ trưởng, so với các nước trong khu vực và trên thế giới, thị trường bảo hiểm Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển, hệ thống pháp luật về kinh doanh bảo hiểm liên tục được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho thị trường này lớn mạnh. Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), qua đó đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc chủ động đa dạng hóa các phương thức kinh doanh, đấy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, tiết giảm chi phí do đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Ông Lee Yuan Siong -  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành AIA phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Gia Hân
Ông Lee Yuan Siong -  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành AIA phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Gia Hân

Đồng thời, mô hình quản lý, giám sát doanh nghiệp thay đổi theo hướng quản lý trên cơ sở rủi ro, tiệm cận với các thông lệ quốc tế tốt nhất nhằm chủ động phát hiện, kiểm soát nguy cơ rủi ro của các doanh nghiệp bảo hiểm và thị trường bảo hiểm, từ đó tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.

“Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật minh bạch, rõ ràng để thị trường bảo hiểm ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, đảm bảo phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt nhất”, Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định.

 

Trong 5 năm qua, AIA Việt Nam đã dành gần 140 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội từ thiện và phát triển bền vững. Trong đó, AIA Việt Nam thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ bảo trợ trẻ em các địa phương tổ chức hơn 100 hoạt động xã hội trên toàn quốc, đã đóng góp hơn 80 tỷ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, dân số Việt Nam đang trong độ tuổi vàng, là cơ hội phát triển rất nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ như bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm liên kết chung, bảo hiểm hưu trí... Trong bảo hiểm nhân thọ, hiện nay mới có khoảng 10% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Đáng chú ý, Thứ trưởng cho biết, Đề án Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 với các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm phát triển thị trường bảo hiểm chủ động, tích cực, phù hợp với Chiến lược phát triển ngành Tài chính và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới. Theo đó, dự kiến đến năm 2030 đạt quy mô 4,2%-4,5% GDP với 20-25% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Đanh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả, xuyên suốt của Tập đoàn AIA trong thời gian qua, Thứ trưởng đề nghị Tập đoàn tăng cường đầu tư vào thị trường bảo hiểm Việt Nam, đặc biệt đối với lĩnh vực thế mạnh của Tập đoàn là bảo hiểm nhân thọ. Đồng thời, Thứ trưởng mong muốn AIA nghiên cứu hỗ trợ Bộ Tài chính trong phát triển thị trường bảo hiểm và nâng cao năng lực quản lý niêm yết, bảo vệ nhà đầu tư...

Bày tỏ cảm ơn trước sự tiếp đón nồng nhiệt từ phía Bộ Tài chính Việt Nam, ông Lee Yuan Siong - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn AIA tin tưởng, với tiềm năng mạnh mẽ, Việt Nam chắc chắn có nhiều dư địa để phát triển tốt thị trường bảo hiểm thời gian tới.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Gia Hân
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Gia Hân

Ông Lee Yuan Siong cũng nhận định rằng, nhu cầu được bảo vệ của người dân Việt Nam rất lớn, nhu cầu bảo vệ tài sản cũng nhiều… Đây là những yếu tố tiềm năng giúp thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam phát triển mạnh. Đại diện Tập đoàn AIA cũng khẳng định Tập đoàn này sẽ có chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam. 

Đặc biệt, Lãnh đạo AIA cũng khẳng định, sự hợp tác trao đổi giữa AIA và Bộ Tài chính sẽ góp phần tăng cường tính chuyên nghiệp của bảo hiểm Việt Nam, tạo điều kiện, khuyến khích các công ty bảo hiểm cung cấp những sản phẩm sáng tạo hơn cho người dân. “Đây là “kim chỉ nam” để khôi phục lại niềm tin người tiêu dùng.

“Tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ giúp khôi phục niềm tin của người dân vào thị trường bảo hiểm nhân thọ, giúp thị trường này tiếp tục ổn định, phát triển bền vững, đem lại nhiều giá trị cho người dân Việt Nam”, ông Lee Yuan Siong nhấn mạnh.

Đồng tình với quan điểm của Lãnh đạo Tập đoàn AIA, nhấn mạnh “niềm tin quý hơn vàng”, Thứ trưởng Lê Tấn Cận khẳng định, lĩnh vực bảo hiểm phải xác định người dân là trung tâm phục vụ, người dân tham gia bảo hiểm thì phải được đảm bảo quyền lợi từ khi mời chào mua bảo hiểm đến khi phát sinh những vấn đề cần giải quyết, như vậy niềm tin mới được củng cố vững chắc.

Cùng với đó, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cũng đề cập đến việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm để tăng cường chất lượng phục vụ người dân, ngày càng đảm bảo yếu tố minh bạch – yếu tố quyết định củng cố niềm tin của khách hàng.