Tập đoàn Thắng Lợi tặng hơn 2.000 thùng quà đến khách hàng trong mùa dịch

Bảo Trân

Tập đoàn Thắng Lợi vừa triển khai chương trình “Trao yêu thương – Chúc an lành”, tặng hơn 2.000 thùng quà đến khách hàng nhằm tri ân, chia sẻ trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh COVID-19.

Tập đoàn Thắng Lợi triển khai chương trình “Trao yêu thương – Gửi an lành” đến khách hàng. Ảnh: TLG.
Tập đoàn Thắng Lợi triển khai chương trình “Trao yêu thương – Gửi an lành” đến khách hàng. Ảnh: TLG.

Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận, làn sóng COVID-19 bùng phát trên cả nước suốt nhiều tháng qua đã khiến cho cuộc sống của hàng triệu người Việt Nam bị đảo lộn. Những ngày này, trên các con phố vốn sôi động, náo nhiệt của ngày trước giờ chỉ còn lại sự vắng lặng, nhường chỗ cho những chuyến xe cứu thương đang vội vã lăn bánh. Các cửa hàng đông đúc trước kia, giờ phải đóng cửa để chống dịch. Có thể nói, Chỉ thị 16 và giãn cách xã hội đã khiến cho cuộc sống của người dân trong các vùng tâm dịch trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Đây là hoạt động nhằm tri ân đến quý khách hàng đã ủng hộ Thắng Lợi trong suốt thời gian qua. Ảnh: TLG.
Đây là hoạt động nhằm tri ân đến quý khách hàng đã ủng hộ Thắng Lợi trong suốt thời gian qua. Ảnh: TLG.

Thấu hiểu được điều đó, vừa qua Tập đoàn Thắng Lợi đã triển khai chương trình “Trao yêu thương - Chúc an lành” gửi tặng hơn 2.000 thùng quà, gồm những nhu yếu phẩm đến tận tay khách hàng với mong muốn sẻ chia và lan tỏa yêu thương, cùng khách hàng vượt qua đại dịch.

Chương trình được triển khai trên khắp các địa bàn thuộc TP. Hồ Chí Minh và Long An. Đây không chỉ là hành động thể hiện sự quan tâm, mà thông qua những phần quà, Tập đoàn Thắng Lợi còn gửi gắm sự tri ân, trân trọng đến từng quý khách hàng, những người đã tiếp sức, góp phần tạo nên sự phồn thịnh của đơn vị ngày hôm nay.

Bên cạnh chương trình tri ân đến khách hàng, ngay từ những ngày đầu khi làn sóng COVID-19 lần thứ 4 quay trở lại Việt Nam, Tập đoàn Thắng Lợi đã có nhiều hoạt động đồng hành chung tay cùng Chính phủ chống dịch. Đó là ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng COVID-19, trao tặng nhu yếu phẩm, túi an sinh, thiết bị y tế và đồ bảo hộ đến các khu dân cư, Trung tâm Y tế, bệnh viện dã chiến tại các quận, huyện thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Long An với tổng kinh phí lên đến 8 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong tháng 8/2021, Tập đoàn Thắng Lợi cũng nhanh chóng thành lập đội PUN 24/7 nhằm hỗ trợ và xử lý kịp thời những trường hợp cán bộ, nhân viên thuộc Tập đoàn hoặc khách hàng F0 đang gặp khó khăn cần giúp đỡ trong quá trình điều trị COVID-19 tại nhà.