Canada:

Thâm hụt ngân sách sẽ lên tới hơn 18 tỷ CAD trong tài khoá 2018-2019

Theo baoquocte.vn

Ngày 27/2, Bộ trưởng Tài chính Canada Bill Morneau đã công bố ngân sách liên bang cho tài khoá 2018–2019 với mức thâm hụt ngân sách dự kiến là 18,1 tỷ CAD (tương đương 15 tỷ USD).

Bộ trưởng Tài chính CanadaBill Morneau chiều 27/2 đã công bố ngân sách liên bang cho tài khoá 2018–2019 với mức thâm hụt ngân sách dự kiến là 18,1 tỷ CAD (tương đương 15 tỷ USD). Nguồn: Canadian Press
Bộ trưởng Tài chính CanadaBill Morneau chiều 27/2 đã công bố ngân sách liên bang cho tài khoá 2018–2019 với mức thâm hụt ngân sách dự kiến là 18,1 tỷ CAD (tương đương 15 tỷ USD). Nguồn: Canadian Press

Với tiêu đề "Bình đẳng và Tăng trưởng: Vì một tầng lớp trung lưu phát triển hơn", ngân sách liên bang tài khoá mới có tổng mức chi tiêu là 338,5 tỷ CAD, tăng 5,4 tỷ CAD so với tài khoá trước.

Ngân sách đặt mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới thông qua đầu tư cho các doanh nghiệp nữ và đảm bảo công bằng thu nhập; Đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu và công nghệ; Tăng thời gian nghỉ hộ sản cho các cặp vợ chồng mới sinh con; Đầu tư 4,7 tỷ CAD cho người bản địa; Siết chặt thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ; Tăng cường đầu tư cho truyền thông trong kỷ nguyên kỹ thuật số; Thúc đẩy Chương trình Dược phẩm Quốc gia; Xây dựng chiến lược an ninh mạng quốc gia, ngăn chặn nạn lạm dụng chất gây nghiện và đầu tư 81 triệu CAD tìm kiếm giải pháp cho những trẻ em có tên trong danh sách cấm bay...
Tuy nhiên, bản ngân sách liên bang dày 370 trang này không đề cập trực tiếp đến những biện pháp sẽ được tiến hành trước tương lai không chắc chắn của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), cũng như về những tác động từ việc Mỹ giảm mạnh thuế cho các doanh nghiệp. 

Theo dự báo đưa ra trong ngân sách tài khoá mới, thâm hụt liên bang trong tài khoá 2019-2020 sẽ vào khoảng 17,5 tỷ CAD, trái với cam kết do chính đảng Tự do đưa ra trong chiến dịch tranh cử năm 2015. Theo đó, đảng này cam kết sẽ không để thâm hụt ngân sách liên bang vượt quá 10 tỷ CAD mỗi năm và sẽ cân bằng lại ngân sách từ tài khoá 2019 – 2020. 

Theo các số liệu chưa chính thức, nợ liên bang của Canada được dự báo sẽ ở mức tương đương 30,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong tài khoá hiện tại, kết thúc ngày 31/3/2018, và giảm xuống còn 30,1% trong tài khoá tiếp theo.

Tăng trưởng GDP cũng được dự báo giảm từ mức 3% năm 2017 xuống còn 2,2% năm 2018 và 1,6% năm 2019.

Theo nhận định của giới phân tích, tăng trưởng kinh tế giảm đồng nghĩa với việc giảm doanh thu từ thuế, một trong những nguyên nhân chính tác động trực tiếp đến mục tiêu cân bằng ngân sách liên bang.