Thị trường lao động tiếp tục duy trì đà phục hồi


Trong quý I/2023, thị trường lao động duy trì đà phục hồi; lực lượng lao động, số người có việc làm, thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm 2022.

 Lao động có tay nghề cao đang thuộc nhóm hấp dẫn về nghề nghiệp và thu nhập.
Lao động có tay nghề cao đang thuộc nhóm hấp dẫn về nghề nghiệp và thu nhập.

Thông tin trên vừa được nêu ra tại buổi họp báo công bố tình hình lao động việc làm quý I/2023 tại Tổng cục Thống kê, Hà Nội sáng 6/4. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) Nguyễn Trung Tiến chủ trì họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cho biết, theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2023 của TCTK, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, lạm phát tuy đã giảm nhưng vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt, tiêu dùng và các hoạt động kinh tế tiếp tục suy giảm... Trong nước, với quyết tâm tạo động lực đột phá để phát triển kinh tế-xã hội đạt mục tiêu đề ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và Chỉ thị 03 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau Tết Nguyên đán nên kinh tế xã hội Quý I năm 2023 của nước ta đạt được kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát dược kiểm soát ở mức phù hợp, các cân đối lớn được đảm bảo trong bối cảnh thế giới bất ổn tăng trưởng thấp. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, thị trường lao động quý I/2023 tiếp tục đà phục hồi.

Tại buổi họp báo, đại diện TCTK, ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, trình bày Báo cáo tổng quan về tình hình lao động việc làm quý I/2023. Vụ trưởng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, thị trường lao động quý I/2023 tiếp tục duy trì đà phục hồi. Cụ thể, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý I/2023 là 52,2 triệu người, tăng 88.700 người so với quý trước và tăng hơn một triệu người so với cùng kỳ 2022. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 68,9%, không thay đổi so với quý trước và tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2022. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 26,4%, không thay đổi so với quý trước và cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2022.

Đáng mừng là số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý I là 51,1 triệu người, tăng 113.500 người so với quý trước và tăng 1,1 triệu người so với cùng kỳ 2022. Số người thiếu việc làm trong độ tuổi khoảng 885.500 người, giảm 12.400 người so với quý trước và giảm 443.100 người so với cùng kỳ 2022.

Một tín hiệu đáng mừng nữa là thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7,0 triệu đồng, tăng 197.000 đồng so với quý trước và tăng 640.000 đồng so với cùng kỳ 2022. Tính chung quý I/2023, thu nhập bình quân của người lao động tăng ở cả 3 khu vực kinh tế. Tuy vậy, sự gia tăng thu nhập của người lao động trong quý này không diễn ra ở tất các ngành kinh tế, trong khi thu nhập bình quân của người lao động một số ngành kinh tế tăng, một số ngành kinh tế khác có sự sụt giảm thu nhập bình quân so với quý trước.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, ngày 10/01/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại nhằm phục hồi nhanh kinh tế-xã hội. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các địa phương triển khai chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ người lao động quay trở lại nơi làm việc, cho vay giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển thị trường lao động; theo dõi chặt chẽ, nắm tình hình lao động, nhất là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong thời gian trước và sau tết Nguyên đán, để kịp thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết; tình hình thị trường lao động quý I/2023 khá ổn định.

Cụ thể, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I/2023 là khoảng 1,05 triệu người, giảm 34.600 người so với quý trước và giảm 65.100 người so với cùng kỳ 2022. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,25%, giảm 0,07 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2022./.

Theo Lê Anh/dangcongsan.vn