Thứ trưởng Trương Chí Trung tiếp và làm việc với Quốc Vụ khanh, Bộ Kinh tế Hungary

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Chiều ngày 01/02, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trương Chí Trung đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác do Ngài Quốc Vụ khanh Kristóf Szatmáry Bộ Kinh tế Hungary dẫn đầu.

Thứ trưởng Trương Chí Trung tiếp và làm việc với Quốc Vụ khanh, Bộ Kinh tế Hungary
Thứ trưởng Trương Chí Trung và Quốc Vụ khanh, Bộ Kinh tế Hungary Kristóf Szatmáry

Tham dự buổi tiếp, về phía  Bộ Kinh tế Hungary còn có đại diện các doanh nghiệp hàng đầu của Hungary; về phía Bộ Tài chính có đại diện một số đơn vị chức năng liên quan. Đây là chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Bộ Kinh tế Hungary trong khuôn khổ chuyến công tác tới các bộ ngành của Việt Nam trao đổi về khả năng hợp tác giữa Hungary và Việt Nam cũng như bàn thảo các phương án thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đã được 02 nước ký kết.

Thứ trưởng Trương Chí Trung đã trân trọng cảm ơn Ngài Quốc Vụ khanh
Kristóf Szatmáry tới thăm và làm việc tại Bộ Tài chính. Thứ trưởng nhấn mạnh,  Bộ Tài chính đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Hungary đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước và luôn ưu tiên Việt Nam trong quá trình thúc đẩy mối quan hệ với các đối tác truyền thống ở Đông Nam Á. Hơn nữa, Thứ trưởng cũng cho biết, Bộ Tài chính đánh giá cao quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa Hungary và Việt Nam thể hiện qua các khóa họp của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam – Hungary mà Bộ Tài chính tham gia tích cực tại các kỳ họp của Ủy ban Hỗn hợp.


Đề cập đến tình hình vay nợ và viện trợ, Thứ trưởng cho biết, hiện nay Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt danh mục sử dụng vốn vay ODA của Hungary cho 4 dự án sau: Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình, Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh, Dự án Hệ thống quản lý dân cư của Bộ Công an và Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ sớm đưa các dự án vào triển khai

Bên cạnh đó, Thứ trưởng bày tỏ, Bộ Tài chính mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Hungary trên các lĩnh vực như thuế, hải quan, thị trường tài chính, quản lý nợ công, quản lý ngân sách... để các chuyên gia của Bộ Tài chính Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm từ phía Hungary. Thứ trưởng đánh giá cao quá trình chuyển đổi kinh tế từ năm 1997 của Hungary cũng như những sáng kiến của nước bạn trong nỗ lực thúc đẩy kinh tế của Việt Nam

Trong năm 2010, Bộ Tài chính hai nước đã bước đầu trao đổi các đoàn công tác, tuy nhiên sau đó quan hệ hợp tác tạm thời chưa được tiếp tục thực hiện. Nhân dịp này, Thứ trưởng bày tỏ mong Ngài Quốc Vụ khanh chuyển thông điệp tới Ngài Bộ trưởng Bộ Tài chính Hungary để hai Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong thời gian tới

Đánh giá cao những thông tin được Thứ trưởng cung cấp, Ngài Quốc Vụ khanh cũng tóm lược một số nội dung đã bàn thảo tại các buổi làm việc với các bộ ngành khác trong 02 ngày qua tập trung vào việc tháo gỡ vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện 04 dự án đã được hai nước kí kết. Ngài Quốc Vụ khanh cho rằng, hai bên cần tăng cường các buổi làm việc nhằm trao đổi công việc trực tiếp để tăng tính hiệu quả trong triển khai các nội dung công việc

Hai bên thống nhất sẽ xúc tiến nhanh các thủ tục, chia sẻ quan điểm về  việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn và chú trọng chất lượng các dự án. Sau chuyến thăm và làm việc tại Bộ Tài chính của đoàn, hai bên hi vọng, quan hệ hợp tác kinh tế nói chung và tài chính nói riêng sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp.