Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 Phạm Minh Chính tuyên thệ nhận chức

Việt Hoàng

Với tỷ lệ 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tham gia bỏ phiếu tán thành, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Minh Chính tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Quốc hội bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Quốc hội bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục phiên làm việc, chiều ngày 26/7, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.  Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội sau đó thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 Phạm Minh Chính tuyên thệ nhận chức - Ảnh 1

Với 479/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Như vậy, sau gần 4 tháng được các đại biểu Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã được Quốc hội khóa XV tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

"Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 Phạm Minh Chính.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 Phạm Minh Chính.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Quốc hội và cử tri cả nước ghi nhận lời tuyên thệ của tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và trao tặng hoa chúc mừng Tân Thủ tướng.

Cũng trong buổi chiều,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và thảo luận ở Đoàn về các nội dung này...