Ông Nguyễn Xuân Phúc được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2021-2026

Việt Hoàng

Với kết quả 484/484 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành (bằng 96,99 % tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 26/7, tại Nhà Quốc hội, với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội  Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước. Quốc hội đã bầu  đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách bầu chủ tịch nước.
Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách bầu chủ tịch nước.

Ngay sau đó, 483/483 đại biểu Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu.

Tuyên thệ nhận chức, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch Nước nhận nhiệm vụ mới.

Sau lễ tuyên thệ, phát biểu trước Quốc hội, ông Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn tới Quốc hội và các đại biểu đại diện cho cử tri cả nước, đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Nước. Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm ơn Tổng Bí thư cùng với các vị lãnh đạo tiền nhiệm về những đóng góp lớn lao cho Đảng, Nhân dân và Đất nước.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong nhiệm kỳ mới sẽ thực hiện đầy đủ và hiệu quả quyền hạn của Chủ tịch Nước mà Hiến pháp đã quy định; thúc đẩy khối đại đoàn kết, thống lĩnh và phát triển lực lượng vũ trang hiện đại, chính quy, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Nước tin tưởng với sự đoàn kết của nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Việt Nam sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.