Tổ chức năng suất châu Á tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 64

Phạm Nga

Trong 2 ngày (7 - 8/6/2022), Tổ chức Năng suất châu Á (APO) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (GBM) lần thứ 64 dưới hình thức trực tuyến với sự tham gia của đại diện 21 thành viên. Đại diện cho Việt Nam tham dự có TS. Hà Minh Hiệp - Giám đốc APO Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là Trưởng đoàn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

GBM quyết định nhiều vấn đề chính sách quan trọng của APO như chính sách về niên liễm, phân bổ ngân sách cho các năm… Hội nghị đã thông qua chính sách và kết quả thực hiện các dự án của APO trong thời gian qua cũng như việc thiết lập Hệ thống đánh giá độc lập từ bên thứ ba dành cho Ban thư ký và Tổng thư ký APO, giúp kiểm soát và đánh giá hoạt động của Ban thư ký, giúp vận hành APO hiệu quả hơn nữa.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tổng cục Đo lường chất lượng Hà Minh Hiệp đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thư ký APO trong nhiệm kỳ vừa qua và bày tỏ hy vọng với tinh thần đoàn kết của các nước thành viên, phong trào nâng cao năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo sẽ phát triển sâu rộng trong năm 2022, hướng tới tầm nhìn APO 2025.

Tại hội nghị, đại diện của Campuchia đã được bầu làm Chủ tịch APO nhiệm kỳ 2022–2023. Đây là hội nghị cấp cao nhất của APO được tổ chức hàng năm, bao gồm đại diện là Giám đốc APO quốc gia các nền kinh tế thành viên.