Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam (2015 - 2025), chiều 24/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt Nhóm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trẻ Khóa XV.

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Nhóm ĐBQH trẻ Nguyễn Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Quốc hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và gần 100 ĐBQH trẻ Khóa XV.
Bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, tâm huyết
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được 10 năm qua của Nhóm ĐBQH trẻ, hoan nghênh Nhóm là tổ chức đầu tiên chủ động đề xuất, phối hợp với Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tổ chức Hội nghị góp ý để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Văn kiện, báo cáo với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Qua các ý kiến phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, tình cảm rất lớn của các ĐBQH trẻ đối với các chủ trương, sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước.

Tổng Bí thư nêu rõ, trong hoạt động của Quốc hội, hầu hết các ĐBQH trẻ đã thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, tâm huyết, xứng đáng là những đại biểu mà cử tri đã lựa chọn. Quốc hội Khóa XV có 124 ĐBQH trẻ, chiếm gần 25% tổng số ĐBQH trúng cử và đây là con số rất đáng khích lệ. Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm hoạt động của các ĐBQH trẻ không ngừng được nâng lên, nhiều đại biểu được Đảng, Nhà nước, Quốc hội tín nhiệm giao trọng trách là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan của Trung ương, của Quốc hội và nhiều vị trí quan trọng khác trong hệ thống chính trị; có những đại biểu là những nhà quản lý, sĩ quan, doanh nhân giỏi.
"Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, những người trẻ luôn là lực lượng xung kích đi đầu, là biểu tượng của lý tưởng sống cao đẹp, của tinh thần dấn thân và sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì Nhân dân. Những đại biểu trẻ trong các cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước càng phải phát huy vai trò truyền thống quý báu này trong vai trò là người đại biểu của Nhân dân". Nhấn mạnh điều này, Tổng Bí thư nêu rõ, sự có mặt của các ĐBQH trẻ trong Quốc hội không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm chính trị rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng lựa chọn và giao phó. Các ĐBQH trẻ không chỉ là người đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ mà còn là một phần không thể thiếu của đội ngũ kiến tạo chính sách, hoạch định tương lai của đất nước trong thời kỳ phát triển mới.
Chúng ta đang bước vào giai đoạn có tính lịch sử trong tiến trình phát triển đất nước, cả hệ thống chính trị đang ngày đêm triển khai một loạt các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Vừa qua, chúng ta đã tập trung tiến hành điều chỉnh, cải cách tổ chức bộ máy chính trị, sắp xếp các đơn vị hành chính để tạo không gian phát triển; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả từ Trung ương tới cơ sở; đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị không chỉ là sáp nhập mà phải đổi mới cả cơ chế và quan trọng là đổi mới tư duy lãnh đạo, tư duy quản trị, phương thức vận hành cả hệ thống.
Trong tiến trình này, Tổng Bí thư nêu rõ, các ĐBQH trẻ đã và đang dấn thân, chủ động đóng góp ý kiến trong sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các bộ luật cho phù hợp với tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ mới.
Tổng Bí thư đề nghị, các ĐBQH trẻ cần tập trung cho những bước đi tiếp theo, như giám sát việc thực thi để tránh hình thức, tránh xa rời thực tế, để các điều luật đi vào cuộc sống, là "cẩm nang" cho Nhân dân trong quá trình thực thi, chấp hành pháp luật. Tổ chức lại không gian đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã bảo đảm thực tiễn trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đây là chủ trương mang tính cách mạng và lịch sử, tác động rất mạnh đến đời sống xã hội, mục tiêu là xây dựng chính quyền gần dân hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn, quản trị hiệu quả hơn.
Ngay sau Kỳ họp thứ Chín này, Tổng Bí thư đề nghị, các ĐBQH trẻ hãy xuống cùng cơ sở để đồng hành với cán bộ các cấp vận hành bộ máy hành chính, nhất là cấp xã, để cùng phát hiện những nút thắt, điểm nghẽn, vấn đề bất hợp lý, cần điều chỉnh, bổ sung liên quan đến hành lang pháp lý, để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết; giúp hệ thống pháp luật trong bộ máy hành chính hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, cần tham gia tuyên truyền, giám sát trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. "Các ĐBQH trẻ cần là cầu nối giữa cử tri và chính sách, góp phần lắng nghe, giải trình và tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện", Tổng Bí thư lưu ý.

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, vừa để tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận, vừa để lựa chọn những cán bộ đủ tâm - tầm - tài cho giai đoạn mới. Khẳng định vấn đề này, Tổng Bí thư đề nghị, đội ngũ ĐBQH trẻ cần tiếp tục góp ý vào các dự thảo văn kiện, phản ánh thực tiễn cơ sở và đề xuất các đột phá chiến lược về mô hình tăng trưởng, quản trị công, phát triển bền vững, an ninh phi truyền thống. Ban Chấp hành Trung ương luôn luôn chú trọng đến công tác nhân sự trẻ, quy hoạch đội ngũ kế cận. Các ĐBQH trẻ cần xem đây là dịp để rèn luyện, trưởng thành, khẳng định mình xứng đáng là lớp cán bộ "vừa hồng vừa chuyên" trong đội ngũ lãnh đạo tương lai.
Nêu rõ, cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tới đây không chỉ là hoạt động dân chủ mang tính định kỳ mà còn là dấu mốc quan trọng trong việc đổi mới phương thức lựa chọn, giám sát đại biểu dân cử, Tổng Bí thư nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra là công khai, minh bạch, dân chủ thực chất, lựa chọn người có tâm, có tầm, thực sự đại diện cho Nhân dân.
Lan tỏa tinh thần đổi mới, thường xuyên tự soi, tự sửa, cống hiến không ngừng
Tổng Bí thư kêu gọi các ĐBQH trẻ phát huy vai trò lan tỏa tinh thần đổi mới, chủ động kiến nghị những cải tiến về cơ chế bầu cử, giám sát, tiếp xúc cử tri, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Các ĐBQH trẻ phải luôn học tập, bám sát thực tiễn, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của nhân loại, chủ động nghiên cứu chiến lược, tăng cường tính dự báo, đóng góp xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Nghiên cứu, học tập, không ngừng nâng cao năng lực, bản lĩnh, tham gia tích cực xây dựng thể chế và pháp luật quốc tế, tận dụng hiệu quả, xử lý tốt các vấn đề pháp lý phát sinh, nhất là tranh chấp đầu tư, thương mại quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
Các ĐBQH trẻ cũng cần tiếp tục đổi mới về nội dung, đa dạng hóa về phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, kiến thức, kỹ năng trong các hoạt động của Quốc hội. ĐBQH trẻ phải sát cử tri hơn nữa, thu thập ý kiến của cử tri, tập trung nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

ĐBQH trẻ cần quan tâm nghiên cứu, đề xuất chính sách phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, chính sách an sinh xã hội, tích cực đến những vùng khó khăn nhất, đồng bào khó khăn nhất, xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật, phân bổ nguồn lực phù hợp để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, để đất nước thực sự phát triển.



Để thực hiện được sứ mệnh cao cả của mình, Tổng Bí thư nhấn mạnh, mỗi ĐBQH trẻ cần thường xuyên tự soi lại mình, rèn luyện, học hỏi và cống hiến không ngừng. Phải kiên định lý tưởng cách mạng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; không dao động trước khó khăn, không bị chi phối bởi tư lợi, không đánh mất chính mình trước cám dỗ quyền lực hay danh lợi; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm. Các ĐBQH trẻ cần sâu sát thực tiễn, gần gũi Nhân dân, thực sự là đại biểu của Nhân dân; luôn học tập, rèn luyện, trưởng thành, khắc phục mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ, đoàn kết nhất trí trong cơ quan đơn vị, tạo thành khối thống nhất trong công tác.
Thể hiện nhiều quan điểm, góc nhìn của giới trẻ, góc nhìn mới, giàu thực tiễn
Trước đó, báo cáo với Tổng Bí thư về 10 năm hoạt động của Nhóm ĐBQH trẻ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Nhóm ĐBQH trẻ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, kể từ khi được thành lập đến nay, hoạt động của Nhóm đã tạo được những dấu ấn quan trọng. Trong hoạt động chung của Quốc hội, Nhóm ĐBQH trẻ đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng, với tư cách là đại diện cho tiếng nói của cử tri trẻ và giới trẻ vào trong việc hoạch định chính sách, xây dựng và hoàn thiện pháp luật có liên quan.

Các ĐBQH trẻ rất tích cực tham gia ý kiến trong xây dựng pháp luật, nhiều ý kiến thể hiện quan điểm và góc nhìn của giới trẻ, góc nhìn mới, giàu thực tiễn, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của thế hệ thanh niên, trí thức, doanh nhân trẻ cũng như cử tri trẻ trong xã hội. Những nội dung này không chỉ là kênh thông tin quan trọng cho việc hoạch định chính sách mà còn giúp phản ánh đúng tâm tư, mong muốn của thế hệ tương lai - lực lượng lao động chính và là chủ nhân của đất nước trong thời kỳ mới. Nhiều ý kiến đóng góp đã được ghi nhận, giúp luật sau sửa đổi có tính khả thi và thực tiễn hơn.

Các thành viên Nhóm ĐBQH trẻ đã tích cực tham gia các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên và giải trình của Quốc hội, Ủy ban và Đoàn ĐBQH. Trong đó, không chỉ đóng góp ý kiến phản biện, phát hiện các bất cập từ thực tế, mà còn đề xuất các kiến nghị thiết thực nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật và tăng cường hiệu lực hiệu quả của hệ thống hành chính. Đồng thời, từ thực tiễn tiếp xúc cử tri, các thành viên Nhóm đã truyền tải nhiều ý kiến phản ánh, góp ý của cử tri đến Quốc hội và Chính phủ để hoàn thiện hệ thống pháp luật và hoạt động của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.
“Nhóm ĐBQH trẻ đã thể hiện sự tích cực và chủ động trong việc tham gia và đóng góp ý kiến tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế mà Việt Nam là thành viên”, Chủ tịch Nhóm Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Tại cuộc gặp mặt, một số ĐBQH trẻ đã đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và nêu các kiến nghị, đề xuất về yêu cầu về đánh giá cán bộ; chính sách giáo dục và đào tạo; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; vấn đề an sinh xã hội, y tế; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển văn hóa; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển quốc phòng, an ninh...


