Trung Quốc cho phép 100% sở hữu nước ngoài trong sản xuất xe du lịch

Theo Kim Ngân/nhadautu.vn

Từ ngày 1/1/2022, nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu 100% doanh nghiệp sản xuất xe du lịch ở Trung Quốc.

 Xe mới chờ tại cảng Yantai, Trung Quốc, để được xuất khẩu, ngày 7/9/2021. Ảnh: Getty Images
Xe mới chờ tại cảng Yantai, Trung Quốc, để được xuất khẩu, ngày 7/9/2021. Ảnh: Getty Images

Thông tin trên nằm trong tài liệu Bộ Thương mại và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia - cơ quan lập kế hoạch kinh tế hàng đầu của nước này - đưa ra hôm thứ Hai.

Tài liệu chỉ ra các ngành mà đầu tư nước ngoài bị cấm hoặc hạn chế, và lần này danh mục không có sản xuất xe du lịch. Trước đó, tài liệu năm 2020 đưa ra lời hứa sẽ có sự thay đổi như vậy vào năm 2022, theo CNBC.

Trung Quốc đã và đang dần gỡ bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài trong ngành công nghiệp ô tô.

Thông báo hôm thứ Hai nêu 31 lĩnh vực mà đầu tư nước ngoài bị cấm hoặc hạn chế, trong đó có đất hiếm, sản xuất và phân phối phim và các sản phẩm thuốc lá.

Trong các ngành như y tế, doanh nghiệp nước ngoài phải liên doanh với doanh nghiệp Trung Quốc, và các doanh nghiệp Trung Quốc thường sẽ nắm cổ phần chi phối.