Trung Quốc nâng tỷ giá lần đầu trong 5 năm

Theo Vneconomy

Ngày 22/6/2010, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã nâng tỷ giá giao dịch giữa NDT và USD thêm 0,43%, lên mức 6,7980 NDT/USD, đánh dấu lần điều chỉnh đầu tiên kể từ tháng 7/2005

Trong phiên giao dịch ngày 21/6 tại Trung Quốc, đồng NDT đã phá vỡ rào cản 6,8 NNDT/USD khi tăng 0,4% lên 6.7969 NDT/USD, cao nhất kể từ tháng 7/2005, nhưng vẫn trong phạm vi biên độ giao dịch nước này đã ấn định.

Quyết định ngày 22/6 được đưa ra sau một thời gian dài Trung Quốc bị Mỹ và phương Tây chỉ trích rằng đã cố tình định giá đồng NDT ở mức thấp, gây nên sự cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại.

Hôm 19/6, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuyên bố sẽ thúc đẩy hơn nữa cải cách cơ chế tỉ giá hối đoái của đồng NDT, nhằm tăng tính linh hoạt về tỉ giá đồng tiền này. Tuy nhiên, ngân hàng này loại trừ khả năng có những dao động đột ngột hoặc điều chỉnh mạnh về tỉ giá.

Theo AFP dẫn lời các chuyên gia kinh tế, khả năng Trung Quốc sẽ không điều chỉnh quá mạnh tỷ giá, bởi làm như vậy sẽ tác động xấu tới nền kinh tế vốn dựa vào xuất khẩu của họ.

Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến sẽ khai mạc cuối tuần này tại Toronto (Canada). Trước đó, nhiều nước đã định đưa vấn đề tỷ giá NDT vào chương trình nghị sự nhằm tăng sức ép với Trung Quốc.