Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh: Kỷ niệm 45 năm thành lập và đón nhận Huân chương Ðộc lập hạng Nhì.

Đỗ Hải

TCTC Online - Hòa cùng không khí tưng bừng của cả nước chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 13/11/2010 Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Truyền thống 45 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì do Đảng và Nhà nước trao tặng. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Vũ Văn Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; GS.,TS Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính; ông Nguyễn Khắc Hào, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng đại diện các ban, ngành, các trường chuyên nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; các thế hệ cán bộ, sinh viên của trường. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ gửi lẵng hoa chúc mừng thầy trò nhà trường.

Tại buổi Lễ, TS. Bùi Văn Can – Hiệu trưởng nhà trường đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 45 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của nhà trường. Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh (Bộ Tài chính) có trụ sở đóng tại địa bàn huyện Văn Lâm, tiền thân là các cơ sở đào tạo của Bộ Tài chính và Ủy ban Vật giá Nhà nước. Trải qua 45 năm, trường đã đào tạo gần 70 nghìn cán bộ, chuyên viên có trình độ cao đẳng, trung học theo các hình thức khác nhau. Căn cứ vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ, trường không ngừng hoàn thiện mục tiêu, chương trình đào tạo, xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên, công nhân viên, xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Hiện nay, trường đang là cơ sở đào tạo bậc cử nhân cao đẳng có quy mô, thương hiệu mạnh của ngành tài chính và của đất nước với 4 ngành và 12 chuyên ngành khác nhau, ngoài ra còn liên thông, liên kết đào tạo là nôi đào tạo nguồn nhân lực của ngành tài chính, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Với những thành tích đạt được, trường đã được Chủ tịch Nước tặng 6 Huân chương các loại; 4 cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng nhiều bằng khen của các bộ, ngành, địa phương. Cũng trong dịp này, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 3 giảng viên của nhà trường; Bộ Tài chính nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tặng bằng khen cho tập thể Trường cao đẳng Tài chính quản trị kinh doanh và 4 cá nhân của trường vì có thành tích xuất sắc trong việc hợp tác giúp đỡ Trường cao đẳng Tài chính Bắc Lào.

Mục tiêu trong thời gian tới, nhà trường sẽ phát triển thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học về kinh tế, tài chính có chất lượng cao theo định hướng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đề nghị nâng cấp thành trường đại học. Mở rộng các loại hình đào tạo, tăng số ngành và chuyên ngành đào tạo thuộc khối ngành tài chính, nhân văn và một số ngành có liên quan.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã đánh giá cao những thành tích nhà trường đã đạt được và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ thầy trò nhà trường – những người đã xây dựng lên lịch sử truyền thống nhà trường trong suốt 45 năm qua. Tuy nhiên Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cũng nhấn manh: Trong những năm qua, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng nhưng cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức phát triển trong thời kỳ mới. Đặc biệt là trước yêu cầu đòi hỏi phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao, đòi hỏi ngành tài chính, công tác đào tạo cán bộ tài chính, quản trị kinh doanh phải không ngừng nỗ lực đổi mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Do đó, trong thời gian tới, nhà trường phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên, coi đây là ưu tiên hàng đầu để thu hút sinh viên, làm nên uy tín, thương hiệu của trường. Không ngừng đổi mới giáo trình, bài giảng, bảo đảm vừa giàu tính lý luận, vừa có tính thực tiễn cao. Thực hiện tốt phương châm “Học đi đôi với hành”, đổi mới phương thức giảng dạy hiện đại, tích cực trao đổi thông tin với các cơ quan quản lý kinh tế ở các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động để đưa tình huống thực tiễn vào giảng dạy, giúp sinh viên có thể làm việc được ngay khi ra trường. Đào tạo sinh viên trở thành những người có tư duy độc lập, sáng tạo, thích ứng nhanh, học thực chất và thi thực chất, đánh giá đúng trình độ, năng lực thực sự của sinh viên. Nhà trường khẩn trương triển khai xây dựng cơ sở vật chất theo phương án đã được duyệt để sớm có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, tạo môi trường sư phạm chuẩn mực, tiên tiến, từ đó góp phần thúc đẩy công tác nghiên cứu học tập và giảng dạy trong nhà trường.

Bên cạnh đó, nhà trường cần nhanh chóng triển khai đề án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nâng cấp thành Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh; đồng thời, làm hết sức mình để giữ vững, phát huy truyền thống 45 năm qua và đáp ứng được các tiêu chuẩn của một trường Đại học khối kinh tế.