Hoạt động sản xuất châu Á giảm trong tháng 5 do tác động từ thuế quan Mỹ
Theo các khảo sát tư nhân, hoạt động sản xuất tại các nhà máy ở châu Á đã giảm trong tháng 5, chủ yếu do nhu cầu yếu từ Trung Quốc và tác động tiêu cực từ các hàng rào thuế quan của Mỹ. Tình trạng này cho thấy triển vọng tăng trưởng của khu vực từng được coi là động lực phát triển toàn cầu đang trở nên ảm đạm.
Các quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu như Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục chứng kiến sự suy giảm trong lĩnh vực sản xuất trong tháng 5, trong bối cảnh chính sách thuế ô tô của Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ bóng đen lên tương lai xuất khẩu.

Làm tăng thêm sự lo ngại, một báo cáo chính thức công bố vào thứ Bảy cho thấy sản lượng công nghiệp của Trung Quốc đã giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 5 - một tín hiệu rõ ràng về sự yếu kém của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Các chuyên gia nhận định rằng, khi phần lớn các nền kinh tế châu Á vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể trong đàm phán thương mại với Mỹ, sự bất ổn kéo dài có thể sẽ khiến các doanh nghiệp ngần ngại mở rộng sản xuất hoặc đầu tư.
Ông Toru Nishihama - Chuyên gia kinh tế trưởng về thị trường mới nổi tại Viện nghiên cứu Dai-ichi Life, nhận xét: “Thật khó kỳ vọng hoạt động sản xuất tại châu Á sẽ phục hồi trong tương lai gần khi các quốc gia trong khu vực đang phải đối mặt với mức thuế quan đáp trả lẫn nhau ngày càng cao.”
Ông cũng nhấn mạnh rằng với nhu cầu nội địa yếu, Trung Quốc đang tăng cường xuất khẩu hàng hóa giá rẻ sang các nước châu Á, từ đó gây ra áp lực giảm phát đối với nền kinh tế trong khu vực.
Theo kết quả khảo sát công bố, Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) sản xuất cuối cùng của Nhật Bản do Ngân hàng Au Jibun công bố đạt 49,4 điểm trong tháng 5, tăng nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn nằm dưới ngưỡng 50, cho thấy sản xuất tiếp tục giảm tháng thứ 11 liên tiếp.
Tại Hàn Quốc - nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, chỉ số PMI tháng 5 ở mức 47,7, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp nằm dưới ngưỡng 50, phản ánh nhu cầu yếu và tác động tiêu cực từ thuế quan của Mỹ, theo khảo sát của S&P Global.
Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều ghi nhận tăng trưởng âm trong quý đầu năm do ảnh hưởng từ các chính sách thuế của Mỹ và sự bất ổn trong định hướng thương mại, làm giảm xuất khẩu và khiến hoạt động kinh doanh trì trệ.
Tại Ấn Độ, một khảo sát cho thấy tốc độ tăng trưởng sản xuất trong tháng 5 đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng, nguyên nhân chủ yếu do sức cầu giảm giữa lúc áp lực giá cả và căng thẳng địa chính trị leo thang.
Tình hình hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Mới đây, Tổng thống Trump tuyên bố Trung Quốc đã không tuân thủ các thỏa thuận giảm thuế quan giữa hai bên, trong khi Bắc Kinh khẳng định vẫn duy trì đối thoại thương mại với Mỹ.
Đồng thời, ông Trump cũng tuyên bố sẽ tăng gấp đôi thuế đối với thép và nhôm trên toàn cầu lên 50%, tiếp tục gây ra những chấn động đối với thương mại quốc tế.