Hải Dương giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng vượt kế hoạch
5 tháng đầu năm 2025, tỉnh Hải Dương giải ngân hơn 4.200 tỷ đồng vốn đầu tư công, cao hơn bình quân chung cả nước, vượt kế hoạch kịch bản của UBND Tỉnh.

Theo số liệu của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hải Dương, tính đến hết ngày 31/5, địa phương này đã giải ngân vốn đầu tư công được hơn 4.200 tỷ đồng, đạt 37,4% kế hoạch tỉnh giao, 40,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung cả nước (bình quân cả nước đạt 22,2%) và vượt 0,4% so với kế hoạch kịch bản năm 2025 của UBND tỉnh.
Một số dự án có tỷ lệ giải ngân cao như: Cải tạo, nâng cấp đường 395 (đoạn từ km16+750 - km23+920) và đường dẫn đầu cầu Cậy, đường tránh qua khu dân cư xã Long Xuyên (Bình Giang), đạt 94,4% tổng mức đầu tư; xây dựng cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với Quốc lộ 5 đạt 57,3% tổng mức đầu tư; đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối quốc lộ 17B với Quốc lộ 5 đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, đạt 48,3% tổng mức đầu tư; đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối quốc lộ 37 (thành phố Chí Linh) với đường dẫn cầu Triều (thị xã Kinh Môn) đạt 37,4% tổng mức đầu tư…
Tại Hải Dương, Tứ Kỳ là một trong những huyện có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cao nhất với 68,3%. Theo đánh giá của UBND huyện Tứ Kỳ, nhiều công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn huyện được chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp đẩy nhanh tiến độ như công trình xây dựng phòng học tại các Trường Tiểu học Hưng Đạo (xã Hưng Đạo), Quảng Nghiệp (xã Dân An), Thị trấn Tứ Kỳ. Cả 3 công trình này đã đổ mái tầng 2, tầng 3. Nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục cuối như lắp cửa, lát nền… Dự kiến các công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 6, sớm hơn kế hoạch khoảng 1 tháng.
Ông Nguyễn Lương Cường - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tứ Kỳ cho biết, năm 2025 đơn vị làm chủ đầu tư 18 dự án với tổng vốn khoảng 200 tỷ đồng. Đây đều là các công trình chuyển tiếp năm 2025. Đến nay, 8 dự án đã hoàn thành, 8 dự án đang triển khai. Để bảo đảm mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thường xuyên phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác quyết toán. Chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán; lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng nghiệm thu.
Theo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tứ Kỳ, năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của huyện Tứ Kỳ gần 100 tỷ đồng. So với nhiều địa phương khác, kế hoạch giao vốn đầu tư công của huyện không cao. Tuy nhiên, với đặc thù là huyện nông nghiệp, ít dự án tạo nguồn nên nếu không có sự nỗ lực từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, việc giải ngân sẽ gặp nhiều khó khăn.
Do đó, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND huyện Tứ Kỳ kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Từng thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tiến độ, kết quả thực hiện từng công trình, dự án được phân công. Huyện sớm xây dựng kịch bản giải ngân vốn cho từng tháng, từng quý. Xác định rõ nhu cầu vốn đối với các danh mục công trình từ khi lập đề xuất chủ trương đầu tư đến khi có kế hoạch cụ thể...
Đặc biệt, Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, giám sát các dự án, công trình đang thi công. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục thanh toán, nghiệm thu công trình khi đủ điều kiện. Tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn rút ngắn thời gian thẩm định để các dự án mới sớm được khởi công… Đồng thời, Huyện cũng tiếp tục rà soát các công trình, dự án không có khả năng thanh toán, công trình tạm dừng triển khai do tổ chức sắp xếp bộ máy, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho các công trình, dự án khác. Tăng cường kiểm tra đột xuất tiến độ thực hiện các công trình, dự án...
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 5 tháng đầu năm 2025, cả nước giải ngân hơn 199.000 tỷ đồng, đạt 22,2% kế hoạch, đạt 24,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Có 10 bộ, ngành và 39 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước; 37 bộ, ngành và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước.