Trường Đại học Tài chính - Marketing khai giảng, đón gần 4.200 tân sinh viên trong năm học mới

Thanh Sơn

Sáng 14/10/2023, tại cơ sở mới ở phường Long Trường - TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 và chào đón gần 4.200 tân sinh viên đại học chính quy trúng tuyển và nhập học.

PGS.TS. Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Sơn Nam
PGS.TS. Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Sơn Nam

Đây là lần đầu tiên Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024 và khóa 23D, niên khóa 2023-2027 tại cơ sở mới Long Trường (306, Võ Văn Hát, Phường Long Trường, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) được tiếp nhận từ Cơ sở đào tạo cán bộ ngành Tài chính với diện tích gần 8ha.

Theo PGS. TS. Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing, Nhà trường đã và đang tích cực đầu tư chuyển đổi công năng phù hợp với đào tạo sinh viên đại học. Hệ thống phòng học, ký túc xá và các trang thiết bị hiện đại đang được đầu tư đồng bộ để sớm đưa cơ sở đào tạo này trở thành Campus thông minh, hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với quy mô và đẳng cấp cao, phù hợp với xu thế phát triển mạnh mẽ, năng động của TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ Khai giảng, thay mặt Ban Giám hiệu,  PGS. TS. Phạm Tiến Đạt chúc mừng các sinh viên đã vượt qua kỳ tuyển đại học đầy cam go và thử thách để chính thức trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Tài chính - Marketing - ngôi trường có tuổi đời gần nửa thế kỷ, đang vươn mình hội nhập sâu rộng với nền giáo dục cả nước, khu vực và thế giới.

Ban Giám hiệu Nhà trường mong muốn toàn thể sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing nỗ lực tu dưỡng, phấn đấu không ngừng nghỉ và học tập từ thầy cô, người thành đạt và bạn tốt về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp học, kỹ năng sống, làm chủ tri thức, hình thành tư duy sáng tạo; tham gia vào môi trường học tập với những triết lý, xu hướng giáo dục đại học cởi mở, khai phóng, được học tập, nghiên cứu trong một không gian mở, không gian của những tương tác và hợp tác...

Về phía nhà trường, PGS. TS. Phạm Tiến Đạt cam kết, tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích Nhà trường đạt được trong nhiều năm qua, đặc biệt là kể từ khi được giao tự chủ tài chính. Trong thời gian tới, Nhà trường cam kết tăng cường đoàn kết, quyết tâm và quyết liệt hơn nữa để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Bộ Tài chính giao.

Theo đó, mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục; lấy sinh viên, người học làm trung tâm để đổi mới dạy và học; đổi mới toàn diện phương pháp giảng dạy; lý thuyết phải gắn với thực tiễn; giảng viên phải đi tham quan, nghiên cứu thực tế, từ đó lồng ghép, vận dụng vào trong bài giảng và khắc phục tình trạng giảng lý thuyết suông; sinh viên phải nắm vững lý thuyết và phải được kiểm chứng, sáng tỏ lý thuyết thông qua tham quan, nghiên cứu và thực hành tại doanh nghiệp và thực tế đời sống xã hội.

Tăng cường hợp tác toàn diện, hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các tổ chức nghiên cứu và đào tạo đại học, trên đại học, đơn vị quản lý nhà nước. Nâng tầm hợp tác đào tạo với các trường đại học của các quốc gia Mỹ, Ấn độ, Malaysia... các cơ sở đào tạo quốc tế trong nước, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ chuyên nghiệp, chất lượng cao để nâng cao chất lượng các chương trình liên kết quốc tế, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên, sinh viên và người học.

Đại diện lãnh đạo nhà trường trao học bổng tiếp sức đến trường cho 3 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Sơn Nam
Đại diện lãnh đạo nhà trường trao học bổng tiếp sức đến trường cho 3 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Sơn Nam

Nhân dịp này, Trường Đại học Tài chính - Marketing đã công bố quyết định khen thưởng cho 8 sinh viên Thủ khoa, 6 sinh viên Á khoa, 66 sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua và trao suất học bổng tiếp sức đến trường cho 3 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 25 triệu đồng/suất.

 

Bên cạnh lễ khai giảng, trong ngày 14/10, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên của trường cũng tổ chức Ngày hội chào đón tân sinh viên - UFM Cheerday 2023 được diễn ra từ 9 giờ - 16 giờ 30 trong khuôn viên cơ sở Long Trường. Chiều tối cùng ngày từ 17 giờ 45 Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trường tổ chức đêm chung kết cuộc thi "Miss and Mister 2023 - Nét đẹp sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing" ngay tại cơ sở này.