Ukraine và Mỹ ký thỏa thuận về khoáng sản
Phó Thủ tướng thứ nhất Yulia Svyrydenko thông báo ngày 30/4, Ukraine và Mỹ đã ký một thỏa thuận khoáng sản được chờ đợi từ lâu, thiết lập một quỹ đầu tư chung tại Ukraine.

“Tôi biết ơn tất cả những người đã làm việc để hoàn tất thỏa thuận và khiến nó trở nên có ý nghĩa hơn. Giờ đây, văn kiện này có thể đảm bảo thành công cho cả hai quốc gia - Ukraine và Mỹ”, bà Svyrydenko cho biết.
Theo báo The Kyiv Independent rạng sáng 1/5, Phó Thủ tướng thứ nhất của Ukraine, bà Yulia Svyrydenko đã đến Washington vào ngày 30/4 để ký thỏa thuận khung thay mặt cho Ukraine. Bà đã ký văn kiện cùng với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.
Việc ký kết thỏa thuận khoáng sản diễn ra sau nhiều tháng đàm phán, đôi khi khá căng thẳng. Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận vào cuối tháng 2, nhưng kế hoạch đã đổ vỡ sau cuộc tranh cãi căng thẳng và công khai tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trước đó, Thủ tướng Denys Shmyhal cho biết Chính phủ Ukraine đã phê duyệt thỏa thuận này.
“Nhờ thỏa thuận này, chúng ta sẽ có thể thu hút nguồn lực lớn cho công cuộc tái thiết, bắt đầu quá trình tăng trưởng kinh tế, và nhận được các công nghệ tiên tiến từ các đối tác cũng như nhà đầu tư chiến lược đến từ Mỹ”, ông Shmyhal nói.
“Quỹ Đầu tư Tái thiết” sẽ được Kiev và Washington đồng quản lý trong một quan hệ đối tác bình đẳng, với sự đóng góp từ cả hai phía.
Theo ông Shmyhal, viện trợ quân sự trong tương lai từ phía Mỹ có thể được tính là một phần đóng góp vào quỹ, nhưng các khoản viện trợ trước đó sẽ không được tính.
“Thỏa thuận không bao gồm bất kỳ nghĩa vụ nợ nào”, ông Shmyhal khẳng định.
Ukraine sẽ giữ “quyền kiểm soát hoàn toàn đối với tài nguyên dưới lòng đất, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên”, Thủ tướng Ukraine cho biết. Việc thành lập quỹ cũng sẽ không cản trở tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine.
Theo tờ Washington Post, cơ quan truyền thông vốn đã xem xét phiên bản mới nhất của thỏa thuận, văn kiện này không đưa ra bất kỳ đảm bảo an ninh cụ thể nào cho Ukraine. Thay vào đó, nó khẳng định “sự liên kết chiến lược dài hạn” giữa hai quốc gia và cam kết Mỹ “hỗ trợ an ninh, thịnh vượng, tái thiết và hội nhập của Ukraine vào các khuôn khổ kinh tế toàn cầu”.
Theo Washington Post, thỏa thuận cũng không đề cập đến Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) đang bị Liên bang Nga kiểm soát. Trước đó, các quan chức Mỹ từng gợi ý việc kiểm soát nhà máy này có thể là một phần của một thỏa thuận hòa bình trong tương lai.
Các chi tiết cụ thể của thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được công bố công khai.
Cũng trong ngày 30/4, ông Shmyhal cho biết thỏa thuận khung sau khi ký sẽ được trình lên Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) để phê chuẩn.
Theo Financial Times, thỏa thuận đã suýt bị trì hoãn vào phút chót vào ngày 30/4, khi những bất đồng về điều khoản cuối cùng đã làm dấy lên nghi ngờ liệu thỏa thuận có được ký hay không.