Vietcombank về nguồn Điện Biên

PV.

(Tài chính) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” chuyên đề năm 2014, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức Hành trình về nguồn tại tỉnh Điện Biên. Hành trình về nguồn thể hiện tình cảm “Uống nước nhớ nguồn” với các anh hùng liệt sỹ, với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc… của đông đảo cán bộ, đảng viên Vietcombank.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Vietcombank thăm di tích hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ
Đoàn đại biểu Đảng bộ Vietcombank thăm di tích hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Dẫn đầu đoàn đại biểu của Đảng ủy Vietcombank dự hành trình về nguồn có ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietcombank; ông Nguyễn Hòa Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank và các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các thành viên HĐQT và thành viên Ban Điều hành; các Bí thư cấp ủy trực thuộc và lãnh đạo các Ban tham mưu của Đảng ủy.

Trong hành trình về với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu", đoàn đại biểu Đảng bộ Vietcombank đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1; dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm quan các di tích lịch sử: Khu di tích Mường Phăng, Đồi A1, Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ và hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ...

Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1, ông Nghiêm Xuân Thành - UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietcombank xúc động bày tỏ: “Trước anh linh các Anh hùng Liệt sỹ, toàn thể cán bộ, đảng viên và cán bộ Vietcombank xin nguyện phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Việt Nam trở thành một nước “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mỗi cán bộ, đảng viên Vietcombank sẽ luôn tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có nhân cách đẹp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không ngừng học tập để phát huy sáng kiến và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để hoàn thiện bản thân và góp phần xây dựng Đảng bộ Vietcombank ngày càng vững mạnh, đưa Vietcombank luôn hoạt động An toàn - Hiệu quả”.

Tại nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong khuôn viên khu di tích Mường Phăng, đoàn đại biểu Đảng bộ Vietcombank đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ tới công lao to lớn của Đại tướng - người anh cả của QĐND Việt Nam, người anh hùng của dân tộc đã lãnh đạo quân đội Việt Nam đi qua 2 cuộc chiến và làm nên những thắng lợi thần thánh, giành lại giang sơn, thống nhất non sông, giải phóng dân tộc, mang lại nền hòa bình cho Tổ quốc.

Xuyên suốt hành trình, đoàn đại biểu Đảng bộ Vietcombank đã được ôn lại truyền thống yêu nước của dân tộc qua sự tái hiện quãng thời gian oanh liệt “56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm” của các chiến sỹ Điện Biên để làm nên một chiến thắng thần thánh qua 9 năm trường kỳ kháng chiến, chấm dứt hoàn toàn sự xâm lược của thực dân Pháp trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Đi qua từng cung đường, đến với từng địa danh của mảnh đất Điện Biên huyền thoại, cảm nhận sâu sắc về đời sống còn nhiều khó khăn của đồng bào nơi đây cũng như đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc - nơi đã nuôi sống cách mạng để làm nên những chiến thắng kỳ vĩ, thay mặt đoàn đại biểu Đảng bộ Vietcombank, ông Nghiêm Xuân Thành và ông Nguyễn Hòa Bình đã ân cần thăm hỏi và tặng quà 30 gia đình chính sách của xã Nà Tấu, xã Mường Phăng (huyện Điện Biên) và Thành phố Điện Biên Phủ.

Đến với Điện Biên Phủ, hành trình về nguồn của Đảng bộ Vietcombank thật sự có ý nghĩa đối với mỗi cán bộ, đảng viên tham gia hành trình khi đã khơi dậy và làm sáng lên truyền thống yêu nước, giá trị nhân văn và đức hy sinh của các thế hệ người Việt Nam qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc của dân tộc, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần và tạo động lực cho phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Vietcombank.