Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV với số phiếu bầu cao


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử tại tỉnh Bình Định với số phiếu bầu cao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử tại tỉnh Bình Định với số phiếu bầu cao
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử tại tỉnh Bình Định với số phiếu bầu cao

Ngày 10/6/2021, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Chiều 10/6/2021, Văn phòng Quốc hội đã họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Theo kết quả bầu cử, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử tại tỉnh Bình Định với số phiếu bầu cao.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc giải đáp nhiều kiến nghị của cử tri tại xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định ngày 12/5/2021.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc giải đáp nhiều kiến nghị của cử tri tại xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định ngày 12/5/2021.

Trước đó, trong các buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Bình Định, trình bày về Chương trình hành động của mình, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, khi trở thành đại biểu Quốc hội, ông sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, lãnh đạo ngành Tài chính đi tiên phong và đóng góp hết sức mình vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, đưa tâm tư nguyện vọng của người dân đến Quốc hội. 

“Tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính trong cả nước sẽ khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa nền tài chính quốc gia vững mạnh, phục vụ sự nghệp phát triển của đất nước. Chúng tôi sẽ bám sát các chủ trương, định hướng tại Văn kiện đại hội Đảng XIII, xác định, mục tiêu xuyên suốt trong quản lý, điều hành tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn tới là: Tài chính phục vụ ổn định vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội bền vững; đi tiên phong và đóng góp tối ưu vào việc triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định ngày 12/5/2021.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định ngày 12/5/2021.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng bày tỏ mong muốn cùng tập thể lãnh đạo, cử tri tỉnh Bỉnh Định quyết tâm phấn đấu ở mức cao nhất hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX của Tỉnh đã đề ra. Trong đó, ưu tiên tập trung công tác quy hoạch, phát huy những tiềm năng sẵn có, xúc tiến đầu tư và tranh thủ tối đa các nguồn vốn để đầu tư các công trình trọng điểm. Đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội, tập trung đầu tư cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn...

Theo Nghị quyết số 748 ngày 10/6/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tổng hợp báo cáo từ các địa phương cho thấy, tổng số cử tri cả nước là 69.523.133 người; tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 69.243.604 người, đạt tỷ lệ 99,6% tổng số cử tri cả nước.