Bộ Công an khởi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Sáng 19/8, tại xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công an chủ trì tổ chức Lễ Khởi công Dự án Xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là một trong 80 công trình trọng điểm được khởi công, khánh thành nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Đến dự và chủ trì Lễ Khởi công có Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc, cùng lãnh đạo nhiều Bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Ninh.
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 2.000 ha, thuộc các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao. Công trình có vị trí chiến lược, chỉ cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 40 km, đóng vai trò là cửa ngõ hàng không quan trọng không chỉ của vùng Thủ đô, mà còn của toàn khu vực Bắc Bộ. Đây sẽ là cảng trung chuyển lớn trong khu vực, giảm tải cho Nội Bài và mở ra không gian phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc khởi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình khẳng định tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an trong bảo đảm an ninh - quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và nhân dân đã đồng hành, góp phần quan trọng trong công tác chuẩn bị dự án.
Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, tỉnh Bắc Ninh và nhà đầu tư để bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, chất lượng, phấn đấu đến cuối năm 2026 đưa sân bay vào khai thác giai đoạn đầu, phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027. Đồng thời, Bộ Công an cam kết quan tâm thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Theo quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4E, với mô hình dùng chung dân dụng an ninh quốc phòng. Công trình hướng tới trở thành sân bay thông minh thế hệ mới, vận hành theo chuẩn “sân bay xanh” ESG, ứng dụng công nghệ hiện đại, sinh trắc học toàn trình và hệ sinh thái dịch vụ cao cấp, nhằm mang lại trải nghiệm đẳng cấp quốc tế cho hành khách. Dự án thể hiện khát vọng vươn tầm của ngành Hàng không Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Trong giai đoạn 1 đến năm 2030, dự án sẽ hoàn thành hai đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách, nhà ga VIP cùng các hạng mục kỹ thuật, đáp ứng công suất 30 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Sau năm 2030, công trình tiếp tục được mở rộng với bốn đường cất hạ cánh, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa. Mục tiêu đến năm 2037, sân bay đạt chuẩn 5 sao Skytrax, lọt top 10 sân bay đẹp và thân thiện nhất thế giới.
Điểm nhấn quan trọng của Dự án là cam kết phát triển bền vững. Sân bay sẽ triển khai quản lý carbon theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới mục tiêu Net-Zero vào năm 2050. Các hạng mục chính, đặc biệt là nhà ga hành khách, được thiết kế theo tiêu chuẩn xanh Leed Gold, tận dụng năng lượng tái tạo với hệ thống điện mặt trời công suất trên 30 MWp. Đây là bước đi chiến lược, khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện cam kết giảm phát thải toàn cầu.
Để chuẩn bị khởi công, tỉnh Bắc Ninh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.
Tại Lễ Khởi công, Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương đã tặng quà cho nhà đầu tư, các xã và 30 hộ dân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.