Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng biểu dương thành tích bắt gần 4 kg ma túy đá tại Lạng Sơn

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa gửi Thư khen các lực lượng: Hải quan, Công an đã có thành tích thực hiện thành công chuyên án LS04-2014, thu giữ gần 4 kg ma túy đá (ICE) tại Lạng Sơn.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng biểu dương thành tích bắt gần 4 kg ma túy đá tại Lạng Sơn
Lực lượng Hải quan, Công an đã có thành tích thực hiện thành công chuyên án LS04-2014, thu giữ gần 4 kg ma túy đá (ICE) tại Lạng Sơn. Nguồn: internet

Trước đó, vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 26/6, Công an Lạng Sơn phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Đội 5, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan), Phòng phòng chống tội phạm CP 47 Công an Lạng Sơn, Cục C47, Cục A70 (Bộ Công an) đột khích thành công, bắt gọn 5 đối tượng, thu giữ gần 4 kg ma túy đá tại Khách sạn Mường Thanh, TP. Lạng Sơn.

Cùng ngày, tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Hoài (19 tuổi, thường trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng), đang hoạt động tại Hà Nội thu giữ thêm 1 gói ma túy đá và 70 viên ma túy tổng hợp.

Trong Thư khen, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi tinh thần phối hợp của các tập thể, cá nhân thuộc hai lực lượng Công an và Hải quan tham gia chuyên án. Thành tích của các lực lượng đã góp phần vào việc bảo vệ trật tự, an toàn xã hội và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị các lực lượng cần tiếp tục chủ động sáng tạo hơn nữa trong công tác chuyên môn và duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng trong công tác phòng, chống ma túy, tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao hơn, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.