Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự lễ khánh thành trường Tiểu học Vĩnh An, Tây Sơn, Bình Định

PV. (t/h)

Chiều 9/10, UBND huyện Tây Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Đoàn công tác của Bộ Tài chính tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Vĩnh An (xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (giữa) cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Tiểu học Vĩnh An. Ảnh: C.H
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (giữa) cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Tiểu học Vĩnh An. Ảnh: C.H

Tới dự lễ khánh thành, về phía lãnh đạo tỉnh có ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định; bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định; bà Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Về phía đoàn công tác của Bộ Tài chính có lãnh đạo một số đơn vị, gồm: Tổng cục Thuế, Vụ Ngân sách Nhà nước, Cục Kế hoạch Tài chính, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam...

Vào tháng 5/2022, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Tây Sơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã chứng kiến lãnh đạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao phần quà trị giá 5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng trường tiểu học Vĩnh An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

 

Trường Tiểu học Vĩnh An hiện có 171 học sinh. Tại điểm chính có 147 học sinh; điểm phụ làng Xà Tang 13 học sinh cánh điểm trường chính 4,5km; điểm phụ làng Giang 9 học sinh cách điểm trường chính 4 km.

Đến nay, sau gần 10 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, được xây dựng khang trang với 3 hạng mục: khu hiệu bộ 2 tầng tại điểm chính trường Tiểu học Vĩnh An; diện tích xây dựng hơn 225 m2, khu hiệu bộ và xây dựng mới 1 điểm phụ tại làng Giang và 1 điểm phụ tại Làng Xà Tang. Tại lễ khánh thành, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam còn tặng trang thiết bị, dụng cụ học tập trị giá 100 triệu đồng cho Trường Tiểu học Vĩnh An. 

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Bình Thanh - Bí thư Huyện ủy Tây Sơn cho hay, Trường Tiểu học Vĩnh An hiện có 171 học sinh. Tại điểm chính của trường chỉ có 13 phòng dùng để làm phòng học và phòng hiệu bộ. Lớp học tại các điểm làng Kon Giang và Xà Tang đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn khả năng sử dụng.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã trồng cây lưu niệm tại Trường tiểu học Vĩnh An. Ảnh: M.A
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã trồng cây lưu niệm tại Trường tiểu học Vĩnh An. Ảnh: M.A

“Được sự giúp đỡ, quan tâm của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, hiện công trình Trường Tiểu học Vĩnh An đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Có được công trình và các phòng học mới khang trang sẽ giúp thầy, cô giáo và học sinh nơi đây có môi trường học tập tốt hơn. Đây là món quà rất ý nghĩa đối với thầy và trò tại các điểm lớp, trường của xã”, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn cho biết.

Phát biểu tại lễ khánh thành điểm trường, ông Nguyễn Thanh Đạm - Chủ tịch Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam - đơn vị tài trợ cho dự án cho biết, việc được tham gia xây dựng trường là việc làm ý nghĩa, được đóng góp cho địa phương xây dựng điểm trường cho các em có cơ hội học tập tốt hơn, đặc biệt ở một nơi địa linh nhân kiệt, huyện Tây Sơn, Bình Định.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã trồng cây lưu niệm tại Trường tiểu học Vĩnh An.