Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn nút khai trương Quỹ học bổng “Chắp cánh ước mơ”

Thanh Sơn

Chiều ngày 10/12/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tham dự buổi Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Tổng công ty cổ phần Bảo Minh và Trường Đại học Tài chính - Marketing, đồng thời nhấn nút khai trương Quỹ học bổng “Chắp cánh ước mơ”.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cùng Lãnh đạo Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Minh và Trường Đại học Tài chính - Marketing tại buổi lễ ra mắt quỹ học bổng. Ảnh: Thanh Sơn
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cùng Lãnh đạo Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Minh và Trường Đại học Tài chính - Marketing tại buổi lễ ra mắt quỹ học bổng. Ảnh: Thanh Sơn

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo hai đơn vị trong việc thiết lập các chương trình hành động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, chia sẻ và học tập lẫn nhau trong các lĩnh vực thuộc khối ngành Kinh tế.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị, sau lễ ký kết, hai bên sẽ đẩy nhanh các nội dung trong Biên bản ghi nhớ hợp tác, để từ đó đẩy mạnh việc khai thác, tận dụng nguồn lực giữa các bên, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho người học, người đi làm, triển khai thực hiện các công trình, đề tài nghiên cứu về các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của Đất nước.

Chia sẻ về ý tưởng hình thành Quỹ học bổng “Chắp cánh ước mơ”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, nhân chuyến tiếp xúc cử tri tại Bình Định, ông có đề nghị lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Bảo Minh nên thành lập một quỹ học bổng cho sinh viên nghèo ở các trường đại học trực thuộc Bộ. Quỹ này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã cố gắng học giỏi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chứng kiến nghi thức ký kết hợp tác toàn diện  giữa Trường Đại học Tài chính - Marketing và Tổng công ty cổ phần Bảo Minh. Ảnh: Đỗ Doãn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chứng kiến nghi thức ký kết hợp tác toàn diện  giữa Trường Đại học Tài chính - Marketing và Tổng công ty cổ phần Bảo Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

“Tôi đánh giá cao ý tưởng gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp trong công tác đào tạo, điều này sẽ giúp cho sinh viên ra trường có thể tiếp cận ngay công việc thực tế của doanh nghiệp", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS. Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing khẳng định, trong chiến lược phát triển từ nay đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, Trường Đại học Tài chính - Marketing phấn đấu được xếp hạng trong top 500 trường đại học hàng đầu khu vực châu Á và trở thành một trường đại học theo định hướng ứng dụng hàng đầu Việt Nam. Đồng thời, phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ có uy tín cao trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý của Việt Nam và khu vực ASEAN.

Theo nội dung hợp tác được công bố tại buổi lễ, hai bên cam kết hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn theo nhu cầu doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực tế; Kết nối thực hiện các đề tài, dự án, tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ; Hợp tác về lĩnh vực truyền thông, phát triển thương hiệu.

Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh trao 2 tỷ đồng cho Quỹ “Chắp cánh ước mơ”. Ảnh: Thanh Sơn
Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh trao 2 tỷ đồng cho Quỹ “Chắp cánh ước mơ”. Ảnh: Thanh Sơn

Với mong muốn được đồng hành, chia sẻ cùng các sinh viên của Trường Đại học Tài chính - Marketing có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập, đồng thời, động viên, khen thưởng kịp thời đối với các bạn sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã quyết định thành lập Quỹ học bổng Bảo Minh - “Chắp cánh ước mơ”. Quỹ học bổng sẽ chắp cánh cho những ước mơ của các bạn sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing để trở thành những người có ích cho đất nước, cho xã hội.

Tại buổi lễ, Nhà trường cũng đã xét chọn dựa vào các tiêu chí mà Quỹ đặt ra, trao tặng tới 10 bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập xuất sắc, mỗi suất học bổng trị giá 20 triệu đồng.

 

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh được thành lập vào ngày 28/11/1994, Trải qua hơn 28 năm thành lập và phát triển, đến nay Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh đang hoạt động với mạng lưới rộng khắp toàn quốc với 62 công ty thành viên, hơn 1.600 Cán bộ và 4.500 đại lý. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự linh hoạt, nhạy bén cộng thêm sự quyết tâm của toàn thể hệ thống, Bảo Minh vẫn luôn là một trong những thương hiệu thuộc top đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.