Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Ninh Thuận

PV.

Tối 18/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Liên khu dân cư Phước Đồng 1 và Phước Đồng 2, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tại tỉnh Ninh Thuận.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trò chuyện cùng các cụ cao tuổi Liên khu dân cư Phước Đồng 1 và Phước Đồng 2.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trò chuyện cùng các cụ cao tuổi Liên khu dân cư Phước Đồng 1 và Phước Đồng 2.

Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Phước Hậu có sự tham dự của ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể một số cơ quan trung ương và địa phương.

Về phía tỉnh Ninh Thuận, dự Ngày hội Đại đoàn kết có ông Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận; ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận; ông Lê Văn Bình - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tham dự ngày hội còn có hơn 400 đại biểu bà con tại xã Phước Hậu, tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc bày tỏ niềm vui mừng, xúc động được tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Phước Hậu. Bộ trưởng chia sẻ niềm vui như được trở về nhà trong ngày hội vui tươi, trang trọng, nghĩa tình mà nhân dân xã Phước Hậu tổ chức.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã thông tin đến bà con một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật đạt được trong thời gian qua. Theo đó, hơn 2 năm qua, mặc dù đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và người dân cả nước, dự kiến năm 2022 sẽ hoàn thành nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, kinh tế vĩ mô tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra, các cân đối lớn được đảm bảo. Đối với ngành Tài chính, năm 2022 dự kiến các chỉ tiêu về tài chính - ngân sách nhà nước đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bộ trưởng cho biết, trong khó khăn bởi dịch bệnh, Chính phủ đã tập trung vừa phòng, chống dịch vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhiều cách làm sáng tạo được triển khai trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, như Chính phủ đã thành lập Quỹ Vắc xin phòng chống COVID-19 đã huy động được gần 11 nghìn tỷ đồng, cùng với nguồn từ ngân sách, kết hợp với thực hiện ngoại giao vắc-xin đã có đủ vắc-xin tiêm cho toàn dân.

Thời gian qua, Chính phủ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với gói kích cầu lên tới 370 nghìn tỷ đồng. Trong đó, gói hỗ trợ giãn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí lên tới 233 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Nhân dân địa phương tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Hồ Đức Phớc.
Nhân dân địa phương tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Hồ Đức Phớc.

Đối với tỉnh Ninh Thuận, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, Ninh Thuận là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển. Thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều giải pháp tập trung phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; thu hút đầu tư; tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn phát triển theo hướng bền vững. Bộ trưởng tin tưởng, với tiềm năng, lợi thế và những thế mạnh của mình, Ninh Thuận sẽ vươn lên và trở thành mũi đột phá ở khu vực Nam Trung Bộ trong thời gian tới.

Đối với xã Phước Hậu, theo Bộ trưởng, thời gian tới cần tiếp tục phát huy những cách làm hay, sáng tạo, áp dụng nhiều mô hình kinh tế mới để không ngừng phát triển, đời sống của bà con được cải thiện hơn.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thay mặt đoàn công tác trung ương tặng quà cho 2 khu dân cư và hộ gia đình chính sách khó khăn.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thay mặt đoàn công tác trung ương tặng quà cho 2 khu dân cư và hộ gia đình chính sách khó khăn.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Liên khu dân cư Phước Đồng 1 và Phước Đồng 2 được tổ chức nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022). Nhân dịp này, Quỹ Vì người nghèo Trung ương hỗ trợ 10 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng cho tỉnh Ninh Thuận. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng cho huyện Ninh Phước.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác Trung ương cũng có có một số phần quà tặng cho 2 khu dân cư; 10 phần quà tặng 10 hộ gia đình chính sách khó khăn. Đồng chí Nguyễn Tường Lâm trao 20 suất học bổng và sách hướng nghiệp cho 20 em học sinh. Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tặng quà cho 2 khu dân cư.