Các sự kiện nổi bật của ngành Tài chính tháng 3/2025
Tháng 3/2025, ngành Tài chính diễn ra nhiều hoạt động quan trọng. Tạp chí Kinh tế - Tài chính điểm lại một số sự kiện nổi bật của ngành Tài chính trong tháng qua.
Công bố chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu sau hợp nhất của Bộ Tài chính
Chiều 3/3, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố Nghị định của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Về cơ cấu tổ chức, Bộ Tài chính sau hợp nhất có 35 đầu mối với các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; 5 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, việc Bộ Tài chính hoàn thành quy trình tái cơ cấu, hợp nhất là một bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, hướng tới một bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả. Việc tái cơ cấu này không chỉ là sự thay đổi về mặt tổ chức, mà còn là cơ hội để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngành.
Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới của ngành Tài chính rất nặng nề, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đưa bộ máy đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để tiếp tục điều chỉnh, đảm bảo mục tiêu "một cơ quan làm nhiều việc" nhưng "một việc chỉ một cơ quan chịu trách nhiệm chính".
Bộ Tài chính tổ chức hội nghị “Quỹ đầu tư và đầu tư nước ngoài trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam” và "Xây dựng Trung tâm tài chính tại Việt Nam
Ngày 28/3, Bộ Tài chính đã phối hợp tổ chức 2 hội nghị: “Quỹ đầu tư và đầu tư nước ngoài trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam” và "Xây dựng Trung tâm tài chính tại Việt Nam". Đây là chuỗi sự kiện có ý nghĩa quan trọng giúp Bộ Tài chính có thêm cơ sở thực tiễn trong việc hoàn thiện thể chế quản lý trong lĩnh vực này.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, 2025 được coi là năm bản lề của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, năm cuối của Kế hoạch 2021–2025, đồng thời là bước đệm chiến lược cho giai đoạn tăng tốc 2026–2030, hướng tới mục tiêu trở thành nước có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Để đạt mục tiêu đó, Việt Nam xác định Trung tâm tài chính là một trong những mũi nhọn chiến lược, là đột phá thể chế mang tầm quốc gia, giúp Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng, huy động, phân bổ và nâng cao hiệu quả dụng nguồn lực, qua đó tăng sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu hơn vào hệ thống tài chính toàn cầu. Xây dựng Trung tâm tài chính không phải của riêng TP. Hồ Chí Minh hay TP. Đà Nẵng mà “Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, triển khai quyết liệt, đồng bộ và đổi mới mạnh mẽ để bứt phá” như chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 47-TB/TW về xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính tại Việt Nam.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị “Quỹ đầu tư và đầu tư nước ngoài trong Kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam” ngày 28/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thông tin, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2025 và giai đoạn 2025-2030, Đảng và Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp đột phá, mở ra cơ hội đầu tư kinh doanh mới trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời, đặt ra bài toán về nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng, năng lượng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Bộ Tài chính tổ chức Lễ gắn biển công trình kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính
Ngày 18/3/2025, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Lễ gắn biển Công trình kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2025). Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng dự và gắn biển khánh thành.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng chia sẻ sự vui mừng, phấn khởi khi công trình được hoàn thành vào thời điểm hết sức ý nghĩa, đặc biệt với những người đã và đang công tác trong ngành Tài chính khi có ngôi nhà mới.

Thứ trưởng đánh giá cao các đơn vị đã trực tiếp quản lý, thi công, đưa công trình vào nghiệm thu, sử dụng; cám ơn cấp ủy, chính quyền địa phương đã ủng hộ giúp đỡ để chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện dự án.
“Công trình hoàn thành như một "lương duyên", vào đúng thời điểm ngành Tài chính đang cần trụ sở nhất khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp. Sau khi thực hiện sáp nhập, ngành Tài chính chưa bao giờ có vị thế, cơ ngơi, quy mô đa ngành, đa lĩnh vực như hiện nay. Do đó, hiệu quả, ý nghĩa của công trình được nhân lên gấp bội”, Thứ trưởng Bùi Văn Khắng khẳng định.
Diễn đàn chính sách “Việt Nam chủ động phát triển ngành Công nghiệp bán dẫn và AI trong kỷ nguyên mới”
Ngày 14/3, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Aitomatic (Mỹ) tổ chức Diễn đàn chính sách “Việt Nam chủ động phát triển ngành Công nghiệp bán dẫn và AI trong kỷ nguyên mới”.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, Diễn đàn được tổ chức nhằm khẳng định nỗ lực của Việt Nam để từng bước tham gia vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuỗi giá trị toàn cầu của ngành Công nghiệp bán dẫn, AI - hai lĩnh vực được coi là "trái tim" của công nghệ hiện đại và là nền tảng cho nền kinh tế số.
Thứ trưởng cho biết, Việt Nam có nhiều tiềm năng, lợi thế để đón nhận, hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và AI.
Từ những tiềm năng lợi thế trên trong phát triển hai ngành AI và công nghiệp bán dẫn, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đề nghị các đối tác, các chủ thể trong hệ sinh thái bán dẫn và AI trong và ngoài nước cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa, để tiến xa hơn và cùng đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn, AI toàn cầu.
Ngành Thuế cắt giảm hơn 1.000 đầu mối sau tinh gọn
Ngày 4/3 đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Thuế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn dự và chỉ đạo Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, thực hiện chủ trương về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, các kết luận của Trung ương Đảng, của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngay những ngày đầu, cơ quan thuế đã rất tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan; đồng thời quán triệt, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo đúng yêu cầu.

Ngày 26/02/2025, Bộ Tài chính chính thức ban hành Quyết định số 381/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế. Theo đó, chuyển mô hình Tổng cục thành Cục Thuế, sắp xếp lại 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố thành 20 chi cục Thuế khu vực, 413 chi cục Thuế thành 350 đội thuế quận, huyện, liên huyện. Như vậy, theo mô hình tổ chức bộ máy mới thì toàn ngành Thuế đã giảm từ 4.141 đầu mối, xuống còn 3.108 đầu mối (giảm 1.033 đầu mối, tương ứng 24,95%).
Công bố chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan sau sắp xếp
Chiều ngày 7/3, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan và các tổ chức bên trong và công bố các quyết định về công tác cán bộ của Cục Hải quan. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức cán bộ (Cục Hải quan) đã công bố Quyết định số 382/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/3/2025.
Theo đó, Cục Hải quan sẽ tổ chức theo mô hình 3 cấp: Cục Hải quan; Chi cục Hải quan khu vực và Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại Tổng cục Hải quan thành Cục Hải quan, giảm khoảng 485/902 đầu mối, tương ứng 53,77%.