Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa qua thời điểm Quốc hội mới hoạt động

Theo vietnamplus.vn

AFP đưa tin ngày 23/12, Giám đốc Văn phòng quản lý ngân sách Nhà Trắng Mick Mulvaney - người mới được Tổng thống Donald Trump chỉ định làm Quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng - cho biết việc đóng cửa một phần Chính phủ Mỹ có thể kéo dài sang Năm mới và qua thời điểm Quốc hội kế tiếp đi vào hoạt động.

Cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ ở Washington D.C phải tạm thời đóng cửa do bế tắc trong vấn đề ngân sách ngày 22/12. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ ở Washington D.C phải tạm thời đóng cửa do bế tắc trong vấn đề ngân sách ngày 22/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đề cập tới thế bế tắc liên quan đến kinh phí xây dựng bức tường rào ở biên giới Mỹ-Mexico trong cuộc trả lời phỏng vấn của Fox News Sunday, ông Mulvaney nói: "Rất có thể việc đóng cửa này sẽ kéo dài qua ngày 28/12 và lan sang cả thời điểm Quốc hội mới bắt đầu hoạt động."

Đây là lần thứ 3 trong năm nay Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần, ngay cả khi đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump vẫn kiểm soát cả lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

Theo kế hoạch, đảng Dân chủ sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ từ ngày 3/1/2019.