Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai

Trần Huyền

Trong năm 2025, một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Chính phủ xác định là chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển xanh.

Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt khắc phục hậu quả bão số 3, sớm khôi phục đời sống Nhân dân. Ảnh: internet
Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt khắc phục hậu quả bão số 3, sớm khôi phục đời sống Nhân dân. Ảnh: internet

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 tại phiên họp của Quốc hội sáng 21/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề cập đến kết quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo Thủ tướng Chính phủ, năm 2024 đã cơ bản hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước. Đồng thời, tăng cường kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; kiểm soát nguồn ô nhiễm; quản lý chất thải rắn sinh hoạt, phế liệu nhập khẩu.

Báo cáo của Chính phủ cho thấy, trên cả nước hiện có 117 cơ sở xử lý chất thải nguy hại; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải nguy hại đạt khoảng 90%. Trong 9 tháng, đã phát hiện 17.342 vụ vi phạm môi trường, xử lý 15.852 vụ với tổng số tiền phạt là 224,7 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Chính phủ cũng đã huy động các nguồn lực ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung. Trong đó, năm 2023 đã bố trí trên 4 nghìn tỷ đồng cho khắc phục sạt lở vùng đồng bằng sông Cửu Long; Tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai 16 dự án phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long với vốn vay nước ngoài khoảng 2,5 tỷ USD. Đồng thời, triển khai quyết liệt các chương trình hành động phát triển xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng.

Công tác phòng, chống thiên tai cũng được tập trung chỉ đạo. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 đổ bộ vào nước ta, mạnh nhất trong 70 năm qua, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo theo sát tình hình, ứng phó từ sớm, từ xa với nhiều cách làm mới, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, phòng ngừa ở mức cao nhất, sẵn sàng phương án cho mọi tình huống. 

Đồng thời, xử lý bản lĩnh, khoa học, hiệu quả các tình huống khẩn cấp về đê điều, hồ đập; qua đó đã góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Chính phủ đã kịp thời động viên thăm hỏi; chỉ đạo khắc phục hậu quả, nhanh chóng khôi phục cơ sở hạ tầng, dịch vụ thiết yếu và các hoạt động kinh tế, xã hội...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong khó khăn, thử thách, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy; các lực lượng tuyến đầu cơ sở, nhất là quân đội, công an luôn là lực lượng xung kích, đi đầu, không quản ngại gian khổ, hy sinh để cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ người dân, đã để lại những hình ảnh ấn tượng, tình cảm sâu nặng trong lòng nhân dân. Lực lượng lớn chưa từng có đã được huy động với gần 700 nghìn người, gần 9 nghìn phương tiện ứng phó với bão, lũ quét, sạt lở đất; khẩn trương ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Trong năm 2025, một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Chính phủ xác định là chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển xanh. Quyết liệt triển khai các Chiến lược, Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện các sáng kiến, cam kết tại COP26 để đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

Trong đó, chú trọng phát triển bền vững kinh tế biển và không gian biển quốc gia; hoàn thiện, đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; đẩy mạnh hợp tác trong bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước ở lưu vực các dòng sông xuyên biên giới. Chính phủ sẽ triển khai thực hiện đề án cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, trung du; tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, nhất là tại các thành phố lớn.