Chứng khoán thế giới giảm sâu trước những tác động từ dịch COVID-19

Theo Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,86%, chỉ số S&P 500 cũng mất 2,2%, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 1,44% trong phiên giao dịch 15/4.

Chứng khoán thế giới giảm sâu trước những tác động từ dịch COVID-19.
Chứng khoán thế giới giảm sâu trước những tác động từ dịch COVID-19.

Chứng khoán thế giới đồng loạt đỏ sàn trong phiên giao dịch ngày 15/4, khi thị trường tiếp nhận các số liệu kinh tế ảm đạm và báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp trong quý 1/2020 làm gia tăng mối quan ngại về mức độ thiệt hại kinh tế mà đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 445,41 điểm (1,86%), xuống 23.504,35 điểm.

Chỉ số S&P 500 cũng mất 62,7 điểm (2,2%), xuống 2.783,36 điểm.

Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 122,56 điểm (1,44%), xuống 8.393,18 điểm.

Giá cổ phiếu của ngân hàng Bank of America và Citigroup Inc. đã giảm mạnh trong phiên này, khi cùng với ngân hàng JPMorgan Chase & Co và Wells Fargo & Co đều báo cáo sụt giảm lợi nhuận trong quý đầu tiên của năm nay.

Ngoài ra, lợi nhuận quý 1 của Goldman Sachs Group Inc cũng giảm gần một nửa, khi ngân hàng này tăng quỹ dự phòng để xử lý các khoản vay của những doanh nghiệp có nguy cơ sẽ phá sản trong vài tháng tới.

Giới phân tích dự báo, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết thuộc chỉ số S&P 500 sẽ giảm 12,8% trong quý 1 vừa qua.

Hòa thêm vào bầu không khí u ám của thị trường cổ phiếu là các số liệu kinh tế kém lạc quan từ Mỹ, làm gia tăng thêm lo ngại về những tổn hại mà dịch COVID-19 gây ra.

Báo cáo ngày 15/4 của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 3/2020 đã giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2019, đánh dấu tháng sụt giảm mạnh nhất kể từ khi số liệu này bắt đầu theo dõi vào năm 1992.

Trong khi đó, sản lượng chế tạo của Mỹ cũng giảm mạnh nhất trong hơn 74 năm. Đáng chú ý, hoạt động sản xuất tại bang New York trong tháng Tư đã sụt giảm với mức độ lớn nhất từ trước đến nay.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế vừa được công bố của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), thể chế tài chính này cũng dự báo rằng đại dịch COVID-19 có thể khiến nền kinh tế thế giới năm 2020 chứng kiến năm tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng những năm 1930, với mức suy giảm 3%.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt giảm hơn 3%, do những quan ngại dai dẳng về tác động kinh tế của đại dịch COVID-19.

Kết thúc phiên này, chỉ số FTSE 100 của Anh hạ 3,3%, xuống 5.597,65 điểm.

Tại thị trường Paris của Pháp, chỉ spps CAC 40 mất 3,8%, xuống 4.353,72 điểm.

Còn tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 lùi 3,9%, đóng cửa ở mức 10.279,76 điểm.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 15/4, chỉ số VN-Index tăng 9,81 điểm (1,28%) lên 777,22 điểm; HNX-Index tăng 1,27% lên 108,51 điểm.