Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin bịa đặt về mức đóng BHYT

Phạm Thọ

Một người đàn ông ở TP. Đà Nẵng đăng tải lên trang Facebook cá nhân với nội dung sai sự thật về các mức đóng BHYT hộ gia đình từ 1/7, đã bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ông T. làm việc với cơ quan Công an. Ảnh: CA
Ông T. làm việc với cơ quan Công an. Ảnh: CA

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.N.T. (SN 1991, trú tại phường An Hải, TP. Đà Nẵng) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Trước đó, ông T. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung sai sự thật về các mức đóng BHYT gia đình từ 1/7 sử dụng logo của BHXH Việt Nam. Qua xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Đà Nẵng xác định nội dung trên hoàn toàn không đúng sự thật. Ông T. đã sao chép từ mạng xã hội và đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình mà không kiểm chứng tính chính xác của thông tin nêu trên.

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an phường An Hải mời  ông V.N.T. lên làm việc. Tại cơ quan Công an, ông T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, nhận thức rõ hậu quả, ảnh hưởng từ việc chia sẻ thông tin sai sự thật.

Ông T. cũng tự giác gỡ bỏ bài viết, đăng bài xin lỗi, đính chính thông tin, cam kết không tái phạm, đồng thời chấp hành nghiêm túc quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Công an.

Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật của ông T. đã vi phạm Nghị định 15 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Cơ quan Công an khuyến cáo mọi công dân cần nắm vững quy định pháp luật khi tham gia mạng xã hội, đặc biệt là trách nhiệm cá nhân đối với thông tin mình đăng tải. Chỉ tiếp nhận, chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống; không đăng tải, lan truyền tin giả, tin sai sự thật, tin kích động. Tuyệt đối tỉnh táo trước những thông tin giật gân, thiếu kiểm chứng. Mọi hành vi cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử lý hình sự.

Trước đó gần 1 tháng, cũng tại TP. Đà Nẵng, bà T.T.T. trú ở phường Hòa Xuân cũng sử dụng tài khoản Facebook “T.M” đăng tải nội dung: “Không chỉ công ty bảo hiểm nhân thọ thay đổi mà BHYT cũng tăng phí trên 30% kể từ 1/7…”, kèm hình ảnh minh họa về mức phí BHYT. Bà T. đã bị công an mời lên làm việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Luật sư Nguyễn Giang Nam, Đoàn LS TP. Hồ Chí Minh, người dân muốn tìm hiểu về chính sách và mức đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN nên tìm đến các trang thông tin chính thống của ngành BHXH như: Trang thông tin điện tử BHXH Việt Nam; Trang thông tin điện tử BHXH các địa phương; Tạp chí chuyên ngành… sẽ có đầy đủ các thông tin chính thống, đáng tin cậy từ chính cơ quan chức năng.