Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Hà Anh

Chiều 11/1/2023, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính đến dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính đã công bố Quyết định số 468-QĐ/ĐU của Đảng ủy Bộ Tài chính về việc thành lập Đảng bộ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo Quyết định số 468-QĐ/ĐU, Đảng bộ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có 8 Chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Văn phòng Hội đồng thành viên; Chi bộ Ban Chiến lược và phát triển; Chi bộ Ban Quản lý thành viên; Chi bộ Ban Giám sát thị trường; Chi bộ Ban Công nghệ thông tin; Chi bộ Ban Tổng hợp - Hành chính; Chi bộ Ban Tổ chức nhân sự; Chi bộ Ban Tài chính - Kế toán.

Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (ngày 11/1/2023)
Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (ngày 11/1/2023)

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng ủy Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân cho biết, Đảng bộ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam mới thành lập, nhân sự đảng ủy, cấp ủy các chi bộ mới được kiện toàn sẽ gặp một số khó khăn trong xác định vai trò, vị trí, nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.

Tuy nhiên, Đảng bộ cũng có nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi để sớm khắc phục, vượt qua khó khăn, cấp ủy và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Lưu ý nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Thân đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quy định của Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cần đổi mới, sáng tạo trong nội dung, phương thức xây dựng Đảng bộ 4 tốt, Chi bộ 4 tốt gồm: Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng trong sinh hoạt chi bộ tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Cán bộ, đảng viên tốt.

“Các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải xác định việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, các quy định, các nghiệp vụ công tác đảng là trách nhiệm, là hoạt động thường xuyên, tự giác để không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Đảng bộ vững mạnh, toàn diện”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân phát biểu tại buổi lễ.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Thân, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam Nguyễn Quang Thương cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Sở để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nhiệm vụ được giao.

“Thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính để xây dựng Đảng bộ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trong sạch, vững mạnh, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao”, đồng chí Nguyễn Quang Thương cho biết.