Công ty môi giới tăng lãi gấp đôi khi địa ốc nóng sốt

Theo Vũ Lê/ VnXpress.vn

Năm bất động sản nóng sốt 2017, CENLand đạt doanh thu hơn 1.115 tỷ đồng, lãi ròng 253,3 tỷ, tăng gấp đôi so với năm 2016.

Một dự án nhà phố tại khu Nam TP HCM CENLand từng môi giới và đầu tư năm 2017. Ảnh: L.P
Một dự án nhà phố tại khu Nam TP HCM CENLand từng môi giới và đầu tư năm 2017. Ảnh: L.P

Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CENLand) vừa tổ chức Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư, chuẩn bị cho lộ trình niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vào quý III, với công bố các chỉ số doanh thu, lợi nhuận khủng.

Cụ thể, năm 2017, thời điểm thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh nóng sốt và doanh nghiệp này đẩy mạnh môi giới sản phẩm phía Nam, công ty đạt doanh thu hơn 1.115 tỷ đồng, gấp gần 2 lần kết quả 2016. Lãi ròng cũng tăng gấp đôi, đạt 253,3 tỷ đồng.

Tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 1.054 tỷ đồng. Giai đoạn 2015-2017, thời kỳ bất động sản phục hồi và tăng trưởng nóng, doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hàng năm lần lượt 54,5% và 97,31%.

Trước đó, năm 2014, giai đoạn thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn, doanh thu của công ty chỉ đạt 171 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế còn ở mốc 42,3 tỷ đồng, cực kỳ khiêm tốn.

Năm 2018, dù thị trường địa ốc đang xuất hiện một số dấu hiệu giảm tốc, công ty tiếp tục đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.676 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 320 tỷ đồng, tăng trưởng 26%. Trong đó, Hà Nội đóng góp lớn nhất với gần 1.326 tỷ đồng doanh thu và 238 tỷ đồng lợi nhuận. 

Doanh nghiệp này chuyên hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tư vấn chiến lược tiếp thị, đầu tư thứ cấp bất động sản, đang chiếm 20% thị phần môi giới bất động sản tại Việt Nam và 40% thị phần tại Hà Nội. Trong giai đoạn thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh và phía Nam nóng sốt, doanh nghiệp môi giới này cũng tiến hành Nam tiến mạnh mẽ.

Ban lãnh đạo CENLand cho biết công ty đang đẩy mạnh phát triển thêm mảng đầu tư thứ cấp bên cạnh thế mạnh là hệ thống môi giới địa ốc rộng khắp tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai, Quy Nhơn…

Hiện doanh nghiệp có gần 20 văn phòng giao dịch khắp cả nước, với 1.899 nhân viên môi giới. Công ty cũng hợp tác với hơn 700 sàn liên kết và 15.000 nhà kết nối trên thị trường. Ngoài ra, đơn vị môi giới này cũng mở văn phòng tại Hàn Quốc để đón làn sóng đầu tư của khách Hàn mua bất động sản tại Việt Nam.