Cục Hải quan Bình Dương làm việc với Chi hội doanh nghiệp Nhật Bản

P. Vũ

Cục Hải quan Bình Dương vừa có buổi tiếp và làm việc với Chi hội doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Bình Dương. Tại buổi làm việc, Chi hội doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao vai trò Cục Hải quan Bình Dương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp kinh doanh đầu tư.

Cục Hải quan Bình Dương làm việc với Chi hội doanh nghiệp Nhật Bản
Cục Hải quan Bình Dương làm việc với Chi hội doanh nghiệp Nhật Bản

Tiếp Chi hội doanh nghiệp Nhật Bản, đại diện Cục Hải quan Bình Dương có ông Nguyễn Trần Hiệu  - Cục trưởng, ông Nguyễn Thị Thu Hồng – Chánh Văn phòng. Phía Chi hội doanh nghiệp Nhật Bản có ông Nagato Takahiko Chi hội trưởng, cùng một số thành viên trong Chi hội.

Tại buổi gặp mặt, ông Nagato Takahiko - Chi hội trưởng Chi hội doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Bình Dương đã cảm ơn sự hỗ trợ, tạo thuận lợi rất tốt của Tỉnh nói chung và của Cục Hải quan Bình Dương nói riêng trong suốt thời gian qua, giúp các doanh nghiệp Nhật bản an tâm đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Ông Nagato Takahiko cho biết, minh chứng là trong Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản thì Chi hội doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Bình Dương có số lượng doanh nghiệp nhiều nhất và ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại Bình Dương.

Các doanh nghiệp không ngừng phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Ông Nagato Takahiko chia sẽ: Các doanh nghiệp hội viên rất cảm kích sự hỗ trợ tạo thuận lợi của tỉnh Bình Dương, quan hệ đối tác tốt đẹp giữa Cục Hải quan Bình Dương và Chi hội doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian qua.

Ông Kazuhito Yamamoto nguyên là Chủ tịch Chi hội cũng chia sẽ thêm, hơn 14 năm đầu tư tại Bình Dương, trong đó có 9 năm đảm nhận vai trò Chủ tịch Chi hội doanh nghiệp Nhật Bản, ông đánh giá các doanh nghiệp Nhật Bản ở Bình Dương nhìn chung có sự phát triển, kinh doanh tốt hơn, nhanh hơn nơi khác. Được như vậy là do tỉnh Bình Dương có hệ thống hạ tầng giao thông phát triển, sự quan tâm, phối kết hợp tốt giữa các cơ quan nhà nước tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Trần Hiệu  - Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương đánh giá cao sự tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp Nhật Bản. Cục Hải quan Bình Dương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, mối quan hệ phối hợp với Chi hội doanh nghiệp Nhật Bản, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Nguyễn Trần Hiệu cũng cho biết, trong năm đã tổ chức được hai Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc, Đài Loan, dự kiến trong năm nay sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản, để kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Trong phạm vi, thẩm quyền, Cục sẽ giải quyết ngay cho doanh nghiệp, nếu vượt thẩm quyền sẽ kịp thời kiến nghị cấp trên hướng dẫn, giải quyết cho doanh nghiệp.

Với vai trò là cơ quan quản lý, Cục Hải quan Bình Dương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp kinh doanh đầu tư, bất cứ khi nào doanh nghiệp gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục hải quan, qua nhiều hình thức liên hệ như điện thoại, web, văn bản, gặp trực tiếp…điều được Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tiếp nhận và giải đáp thỏa đáng…