Củng cố nguồn lực dự trữ quốc gia, chủ động đáp ứng yêu cầu xuất cấp
Việc xuất cấp, sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia trong thời gian qua đã tạo sự chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Để đảm bảo nguồn lực dự trữ quốc gia trong tình hình mới thì cần huy động nguồn lực không chỉ từ ngân sách nhà nước, mà còn từ nguồn xã hội hóa.
Tăng nguồn lực dự trữ quốc gia đáp ứng mục tiêu đề ra
Theo ông Nguyễn Quang Khải - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) trong giai đoạn 10 năm thực hiện Luật Dự trữ quốc gia giai đoạn 2013 - 2023, hoạt động dự trữ quốc gia luôn được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, hàng năm đều bố trí mức tăng ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực dự trữ. Đến cuối năm 2023, tổng mức dự trữ quốc gia đã đạt trên 12.700 tỷ đồng, quy mô dự trữ quốc gia đã tăng gấp gần 1,2 lần năm 2020 và gấp khoảng 1,5 lần so với năm 2015.

Việc tăng nguồn lực dự trữ quốc gia đã đáp ứng được mục tiêu đề ra. Số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2013 đến năm 2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã phối hợp với các bộ, ngành xuất cấp lượng hàng hóa trị giá khoảng 20.500 tỷ đồng, trong đó đã xuất cấp trên 1.420.000 tấn gạo, trị giá trên 15.000 tỷ đồng (khoảng 540.000 tấn gạo để cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; khoảng 820.000 tấn gạo để hỗ trợ học sinh ở khu vực kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các dự án trồng rừng và xuất gần 60.000 tấn gạo để viện trợ cho các nước bạn) cùng nhiều mặt hàng vật tư, thiết bị cứu hộ cứu nạn; hàng quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, y tế.
Việc xuất cấp, sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia thời gian qua đã tạo sự chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.
Hỗ trợ, viện trợ kịp thời các mặt hàng dự trữ
Đánh giá về nguồn lực dự trữ quốc gia, Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Khải cho biết, những năm qua, việc không ngừng củng cố nguồn lực dự trữ quốc gia đã đảm bảo việc xuất cấp, hỗ trợ người dân các địa phương và phục vụ công tác đối ngoại của Đảng.
Cụ thể, việc hỗ trợ hàng dự trữ quốc gia cho Nhân dân các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán, thời điểm giáp hạt, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh (đặc biệt trong đại dịch COVID-19 và trong cơn bão số 3 vừa qua) là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của ngành Dự trữ Nhà nước.
Đây là việc làm hết sức cần thiết, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” sẻ chia của Chính phủ cho bà con vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai, mất mùa, phòng chống dịch bệnh, thời điểm giáp hạt.

Đặc biệt, việc xuất hỗ trợ lương thực này còn giúp nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, phát triển sản xuất; góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tăng thêm niềm tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ.
Trong xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, ngành Dự trữ Nhà nước đã kịp thời xuất cấp hỗ trợ các địa phương khi có quyết định của cấp có thẩm quyền; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với địa phương để vận chuyển, bàn giao gạo tới các điểm trường, khu vực còn khó khăn.
Việc hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số có lương thực đủ ăn trong thời gian theo học là yếu tố quan trọng, quyết định giúp các em tập trung học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Cùng với đó, ngành Dự trữ Nhà nước cũng luôn quan tâm, thực hiện tốt việc hỗ trợ gạo cho người dân các địa phương tham gia công tác bảo vệ và phát triển rừng, góp phần nâng độ che phủ rừng, phát huy chức năng phòng hộ rừng đầu nguồn, hạn chế xói mòn, rửa trôi đất và duy trì được nguồn nước phục vụ sinh hoạt.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, hỗ trợ nguồn lực vật tư, thiết bị, phương tiện DTQG cho các quân binh chủng, các lực lượng vũ trang đảm giữ vững chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc; đồng thời, đảm bảo an toàn, trật tự - xã hội, an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.
Cùng với đó, việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để viện trợ quốc tế là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và luôn được Tổng cục Dự trữ Nhà nước quan tâm triển khai kịp thời khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.
Làm tốt công tác xuất viện trợ nước ngoài góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ đặc biệt, sự hợp tác toàn diện của Đảng, Nhà nước, Chính phủ với các nước, đồng thời nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.
Ngành Dự trữ Nhà nước luôn quan tâm, thực hiện tốt việc hỗ trợ gạo cho người dân các địa phương tham gia công tác bảo vệ và phát triển rừng, góp phần nâng độ che phủ rừng, phát huy chức năng phòng hộ rừng đầu nguồn, hạn chế xói mòn, rửa trôi đất và duy trì được nguồn nước phục vụ sinh hoạt.