Đà tăng nguội bớt sau phiên bứt phá, VN-Index giảm 5 điểm

Minh Lâm

Áp lực bán mạnh về gần cuối phiên ngày 01/8 đã khiến VN-Index không còn giữ được sắc xanh, đảo chiều giảm điểm về dưới 1.220 điểm.

Tiếp tục được cải thiện về mặt chỉ số, thị trường chứng khoán mở cửa trong sắc xanh ngay từ đầu phiên sáng đầu tiên của tháng 8/2023. Cổ phiếu VIC tiếp tục là nguồn cảm hứng cho thị trường lan tỏa sắc xanh, giúp VN-Index bật tăng vượt 1.130 điểm.

Phải khá lâu mới thấy VIC “tỏa sáng” liên tiếp đến như vậy, có lẽ là nhờ doanh số bất động sản đột biến trong giai đoạn toàn thị trường khó khăn và doanh số xe điện tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, trong khi chỉ số chung vẫn được giữ nhịp tốt, hầu hết các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đều chịu áp lực điều chỉnh. Nhóm cổ phiếu bảo hiểm và chứng khoán là 2 nhóm có mức giảm lớn nhất, lần lượt là -2,3% và -1,5%.

Sự thận trọng và thanh khoản bán chủ động gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều với việc gần 300 mã cổ phiếu chìm trong sắc đỏ khiến chỉ số chung không còn giữ được đà tăng mạnh của phiên sáng, nhưng vẫn chỉ là thu hẹp đà tăng hơn một chút. Cho đến 15 phút cuối đợt khớp lệnh và phiên ATC, thị trường mới thực sự “sốc” khi áp lực bán tăng quá đột ngột, kéo ngược VN-Index lại về dưới tham chiếu.

Thêm vào đó, việc khối ngoại đảo chiều bán ròng hơn 342 tỷ đồng trên HOSE và HNX cũng phần nào tạo thêm áp lực cho thị trường. Những cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất là VIC (-118 tỷ đồng), và HPG (-107 tỷ đồng) và VHM (-100 tỷ đồng). Việc tập trung bán VIC trong khi mã cổ phiếu này có 2 phiên tăng trần liên tiếp có thể được coi là động thái “chốt lời” của các nhà đầu tư ngoại.

Một chi tiết đáng chú ý của thị trường hôm nay chính là động thái “xả hàng” VNZ của khối ngoại trên sàn UpCOM. Cổ phiếu này là nhân tố chính khiến khối ngoại có phiên bán ròng đột biến khi mã này bị bán ròng hơn 1,72 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.291,76 tỷ đồng. Trong khi đó, VNZ bất ngờ báo lãi 50 tỷ đồng sau 6 quý liên tiếp chỉ biết “mùi” thua lỗ.

Kết phiên, VN-Index giảm 5,34 điểm, tương đương giảm 0,44% xuống 1.217,56 điểm. Tương tự VN-Index, HNX-Index đóng cửa tại 239,35 điểm, giảm 0,2 điểm. Độ rộng thị tường nghiêng về phía tiêu cực với 3/18 ngành tăng điểm. Ngành Ngân hàng (+0,33%), Bất động sản (+0,14%) có phiên giao dịch tích cực trái ngược với thị trường chung.

Sức ép lên điểm số thị trường phần nào được nâng đỡ trở lại bởi một số cổ phiếu Ngân hàng như: BID (+2,1%), SSB (+2,7%) và CTG (+1,3%), TPB (+0,3%). Bất động sản thì tất nhiên là nhờ VIC (+6,9%). Điểm sáng hôm nay ở nhóm Xây dựng và Vật liệu xây dựng với VCG, PHC, HUT tăng trần khi nhận được câu chuyện hỗ trợ riêng liên quan đến đầu tư công.

Ở chiều ngược lại, ngành Bảo hiểm tiếp tục giảm sâu (-2,5%); Chứng khoán cũng vậy (-2,9%). Trong ngành Bảo hiểm, ngoại trừ BIC (+1,4%), BLI (+2,5%), còn lại PVI giảm sàn (-6,9%); VNR (-2.08%); PRE (-1.7%), ABI (-2,1%).

Giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt mức 34.446 tỷ đồng với gàn 1,6 tỷ cổ phiếu trao tay. Trong đó, VN-Index là 26.404 tỷ đồng với 1,28 tỷ cổ phiếu khớp lệnh, HNX-Index là 2.670 tỷ với 149 triệu cổ phiếu, UPCoM là 3.439 tỷ đồng với 163 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Thanh khoản quá lớn nhưng giá cổ phiếu lại sụt giảm bất ngờ cuối phiên cho thấy đã có một đợt bán cộng hưởng dồn dập xuất hiện.